Wall Street Journal: Mỹ phê duyệt bán 3.350 tên lửa hành trình cho Ukraine

Báo Wall Street Journal dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa hành trình phóng từ trên không loại ERAM cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 24/8 dẫn lại thông tin đăng tải trên tờ Wall Street Journal cho biết những loại vũ khí này, với tầm bắn lên tới 450 km, được cho là sẽ đến Ukraine trong vòng sáu tuần tới.

Theo tiết lộ của một số quan chức Mỹ với tờ Wall Street Journal, Ukraine sẽ phải xin sự chấp thuận của Lầu Năm Góc trước khi sử dụng chúng.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden vì viện trợ vô điều kiện cho Kiev, thì vào ngày 21/8, ông đã phát biểu hồi đầu tuần rằng Ukraine “không có cơ hội chiến thắng” trừ khi có khả năng tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Trên thực tế, theo RT, trong suốt năm 2025, quân đội Ukraine đã liên tục mất đất trước lực lượng của Liên bang Nga và gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số.

Sau nhiều tháng bất định về cam kết của Washington, vào tháng 7, Tổng thống Trump tuyên bố rằng bất kỳ loại vũ khí bổ sung nào được cung cấp cho Ukraine sẽ phải do các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu chi trả.

Các nước châu Âu hậu thuẫn chính cho Ukraine, bao gồm Pháp và Đức, ngày càng thúc đẩy việc cung cấp thêm vũ khí như một phần của các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Tuy nhiên, Liên bang Nga khẳng định rằng viện trợ quân sự của phương Tây là một trở ngại đối với việc đạt được thỏa thuận hòa bình.

Về phía Ukraine, báo The Kyiv Independent hôm 24/8 dẫn phát biểu Tổng thống Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo nhân dịp Quốc khánh Ukraine ngày 24/8 cho biết Ukraine đang sử dụng vũ khí do chính mình sản xuất để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Liên bang Nga và việc tấn công các mục tiêu như vậy không phải phối hợp với Mỹ.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 24/8, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết không có bất kỳ hạn chế nào như vậy đang được thảo luận, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga bằng vũ khí do mình sản xuất.

“Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng vũ khí tầm xa do chính Ukraine sản xuất, và chúng tôi cũng không thảo luận vấn đề này với Mỹ gần đây. Đã có một thời điểm xuất hiện những tín hiệu khác nhau liên quan đến các đòn đáp trả của chúng tôi sau những cuộc tấn công (của Liên bang Nga) nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Trước đó, ngày 20/8, Zelensky tuyên bố Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo – do trong nước phát triển – vào mùa đông này.

Việc sở hữu năng lực tên lửa tầm xa riêng có thể trở thành yếu tố thay đổi cục diện cho Ukraine trong nỗ lực làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Liên bang Nga ở sâu trong hậu phương đối phương.

Ông Zelensky cho biết tên lửa Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công, mô tả đây là “loại tên lửa thành công nhất” mà Ukraine hiện có. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định tên lửa Flamingo có khả năng bay xa tới 3.000 km (1.864 dặm).

“Đến tháng 12, chúng tôi sẽ có thêm nhiều quả. Và đến cuối tháng 12 hoặc vào tháng 1–2, việc sản xuất hàng loạt sẽ được bắt đầu”, Tổng thống Zelensky nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Ukraine tuyên bố tấn công tầm xa vào Nga bằng vũ khí sản xuất trong nước
Tổng thống Ukraine tuyên bố tấn công tầm xa vào Nga bằng vũ khí sản xuất trong nước

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được đưa ra sau một báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal nói rằng Mỹ đã âm thầm triển khai một quy trình rà soát, trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth quyền ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Liên bang Nga bằng tên lửa Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN