Theo Financial Times (FT), Iran đã đạt được một thỏa thuận vũ khí bí mật trị giá gần 500 triệu euro với Liên bang Nga nhằm mua hàng nghìn tên lửa vác vai tiên tiến, trong nỗ lực lớn để tái xây dựng năng lực phòng không bị hư hại trong cuộc chiến với Israel năm ngoái.
Các quan chức Mỹ tiết lộ với Nhật báo phố Wall (Wall Street Journal) rằng hoạt động tấn công Iran sẽ chưa sớm xảy ra.
Ukraine sẽ triển khai xác minh thiết bị đầu cuối Starlink để đối phó các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga trang bị Starlink.
Ngày 5/2 tới, Hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ sẽ chính thức hết hạn, qua đó dỡ bỏ các giới hạn mang tính ràng buộc pháp lý đối với kho vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Bộ Quốc phòng Ukraine đang làm việc với SpaceX nhằm ngăn chặn việc các thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starlink.
Theo các nguồn tin truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, với mục tiêu kích thích một làn sóng biểu tình mới và đáp trả việc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa thất bại.
Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Liên bang Nga chưa tiến hành bất kỳ vụ phóng nào được xác nhận đối với tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine trong suốt cuộc xung đột.
Trong khi NATO tuyên bố sẽ không can dự vào tình hình tại Iran thì Điện Kremlin và thủ lĩnh phong trào Hezbollah cảnh báo một cuộc chiến mới nhằm vào Tehran sẽ dẫn tới bất ổn nghiêm trọng của tình hình trong khu vực.
Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga lại làm gián đoạn hệ thống sưởi của gần 6.000 tòa nhà, trong khi các đội khắc phục sự cố đã kịp thời khôi phục dịch vụ cho hơn 1.600 tòa nhà chỉ trong đêm.
Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng Moskva không thể đạt được quyền bá chủ tại châu Âu. Các nước thành viên NATO ở châu Âu “vượt xa Liên bang Nga về quy mô kinh tế, dân số và do đó là tiềm lực quân sự tiềm tàng”.
Vào hôm 24/1, một tàu chiến Mỹ đã lần đầu tiên thăm Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia sau khi căn cứ này được Trung Quốc cải tạo, nâng cấp và vụ việc từng làm Washington quan ngại.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp đã bị lập án điều tra do bị nghi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.
Theo tài liệu chiến lược sửa đổi vừa được Lầu Năm Góc công bố, Mỹ sẽ ưu tiên phòng thủ của chính mình và chỉ cung cấp “hỗ trợ hạn chế” cho các nước thành viên NATO ở châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các lời đe dọa nhằm vào Tehran, cảnh báo rằng “rất nhiều tàu chiến” đang hướng tới khu vực.
Theo Sky News Arabia, nhóm vũ trang Palestine Hamas được cho là đã đồng ý giao nộp vũ khí để đổi lấy việc các lãnh đạo của họ được rời khỏi Dải Gaza an toàn và chuyển sang hoạt động thuần túy chính trị.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Mamon, Thiếu tướng, Tiến sĩ Gil Pinchas – người đứng đầu Cục Kinh tế quân đội và Cục trưởng Cục Ngân sách Bộ Quốc phòng Israel, lần đầu công bố quy mô chi phí chưa từng có của các cuộc chiến hiện nay.
Theo Euronews ngày 20/1, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách làm suy yếu và thay thế hệ thống của Liên hợp quốc thông qua sáng kiến mang tên Hội đồng Hòa bình, một cơ chế do Washington thúc đẩy trong bối cảnh hậu xung đột tại Dải Gaza.
Đan Mạch đã điều thêm binh sĩ tới Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các nước châu Âu nếu ông không được phép mua hòn đảo Bắc Cực có quyền tự trị này.
Giới chức Đan Mạch đặc biệt quan ngại trước việc quân đội Mỹ đã tìm cách thu thập tình báo về các cơ sở quân sự then chốt của Đan Mạch ở Greenland, lo sợ rằng điều này có thể liên quan đến sức ép chính trị từ Washington, hoặc thậm chí là khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.
Một số quốc gia châu Âu gần đây đã điều quân đến Greenland nhằm tăng cường an ninh cho lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong bối cảnh Mỹ đe dọa thâu tóm khu vực này.