Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại trụ sở Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ ngày 21/3/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).
Theo hãng thông tấn Nga TASS, trong bài đăng trên Facebook cùng ngày, ông Fico viết: "Slovakia chưa từng, hiện không và sẽ không là thành viên của Liên minh Tự nguyện". Người đứng đầu Chính phủ Slovakia khẳng định đây là một tổ chức ủng hộ chiến tranh ở Ukraine và nhấn mạnh ông chưa từng tham dự bất kỳ cuộc họp nào của liên minh này.
Ông Fico cho biết đã trao đổi với Đại sứ Pháp tại Slovakia sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Bratislava đã tham gia Liên minh Tự nguyện. Theo Thủ tướng Slovakia, Đại sứ Pháp khẳng định đây là sự hiểu lầm và Đại sứ quán Pháp sẽ sớm làm rõ vấn đề trước công chúng. Ông cũng nhắc lại lập trường nhất quán của Bratislava là không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ hỗ trợ nhân đạo.
Trước đó, ngày 23/7, cổng thông tin euBrief thuộc trang Euractiv đăng tải thông tin cho rằng Slovakia đã tham gia Liên minh Tự nguyện, dẫn nguồn từ Đại sứ quán Pháp tại Slovakia.
Liên minh Tự nguyện là một nhóm không chính thức gồm hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, được Anh và Pháp khởi xướng vào mùa xuân năm 2025 nhằm tăng cường hỗ trợ Ukraine. Sáng kiến này tập hợp các nước sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự, hậu cần và phối hợp các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kiev, song không có cơ chế thành viên cố định, với mức độ tham gia phụ thuộc vào cam kết của từng nước.
Theo kế hoạch, Liên minh Tự nguyệnhướng tới khả năng triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi Moskva và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn. Ngoài Anh và Pháp, một số quốc gia như Hà Lan, Phần Lan và Thụy Điển cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia sáng kiến này.
Thành phần, quy mô và vị trí triển khai lực lượng sẽ phụ thuộc vào nội dung của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai giữa Nga và Ukraine.
Theo giới chức quân sự, lực lượng này nhiều khả năng sẽ không được bố trí dọc biên giới Nga - Ukraine mà ở phía sau đường ranh giới ngừng bắn, thậm chí có thể đặt ngoài lãnh thổ Ukraine, với nhiệm vụ chủ yếu là phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp.
Đến nay, Nga vẫn kiên quyết phản đối việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.