Quân đội Mỹ phóng tên lửa vào một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz khi con tàu này nhiều lần phớt lờ cảnh báo, cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với Iran.

Chú thích ảnh
Tên lửa Hellfire AGM-114. Ảnh: Sputnik

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa vào ống khói của một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, khiến con tàu này mất khả năng hoạt động.

Trong tuyên bố đưa ra CENTCOM nêu rõ: "Vào ngày 15/7, lực lượng Mỹ đã thực thi các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran bằng cách vô hiệu hóa một tàu chở dầu không chở hàng đang tìm cách di chuyển tới một cảng của Iran tại Vịnh Arab. Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phát hiện tàu chở dầu M/T Belma, treo cờ Curaçao, đang di chuyển trong vùng biển quốc tế theo hướng đến đảo Kharg”.

Theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 16/7, tuyên bố của CENTCOM cho biết thêm: "Con tàu thương mại này đã phớt lờ nhiều lần cảnh báo khi cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Một máy bay quân sự Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu sau khi phóng các tên lửa Hellfire vào ống khói của tàu. Hiện con tàu không còn tiếp tục hành trình tới Iran”.

Trước đó vào ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ khôi phục lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng của Iran. Ban đầu, ông Trump đề xuất thu khoản phí tương đương 20% giá trị đối với toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua eo biển Hormuz, song sau đó đã rút lại đề xuất này.

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi đang tái áp đặt lệnh phong tỏa Iran. Lệnh này chỉ áp dụng đối với tàu thuyền hoặc khách hàng của Iran khi ra vào khu vực. Tất cả các quốc gia khác vẫn được sử dụng eo biển Hormuz một cách công bằng và cởi mở".

Theo hãng tin AFP, thông báo nêu trên được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận tạm thời, theo đó Mỹ nới lỏng một số hạn chế và dỡ bỏ một phần biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Theo Windward Intelligence, đơn vị chuyên cung cấp thông tin về an ninh hàng hải, Iran dường như đã chuẩn bị sẵn lực lượng tàu có khả năng vượt qua lệnh phong tỏa. Hệ thống theo dõi của Windward ghi nhận 23 tàu hoạt động tại eo biển Hormuz sử dụng cờ giả hoặc tắt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) trong quá trình di chuyển nhằm che giấu hành trình.

Dữ liệu của Vortexa cho thấy trong số 23 tàu này có 10 tàu đang chở hàng, trong khi 13 tàu còn lại đang ở trạng thái không tải.

Windward cũng theo dõi một tàu chở dầu của Iran di chuyển theo lộ trình vòng qua nhiều điểm trung chuyển. Tàu nhận dầu tại đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran. sau đó đi qua cơ sở trung chuyển Basrah của Iraq trước khi tiếp tục hành trình tới Trung Quốc. Theo Windward, mô hình này tương đồng với các phương thức mà Iran từng sử dụng nhằm che giấu nguồn gốc dầu xuất khẩu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Toàn cảnh khủng hoảng eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ
Toàn cảnh khủng hoảng eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ

Các cuộc giao tranh mới giữa Mỹ và Iran một lần nữa làm gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sau một thời gian ngắn tình hình tương đối ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN