Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Báo The Wall Street Journal ngày 24/7 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Bahrain và Kuwait đã âm thầm tiến hành các cuộc không kích vao bên trong lãnh thổ Iran vào đầu tháng này.
Các cuộc không kích như The Wall Street Journal đưa tin và được báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 25/7 đăng tải, đã nhằm vào các cơ sở lưu trữ thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa cùng nhiều mục tiêu quân sự khác bên trong Iran.
Đông thái này đánh dấu lần đầu tiên hai quốc gia Vùng Vịnh thực hiện hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Tehran để đáp trả nhiều tuần Iran tấn công hai nước này.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất được cho là đã hỗ trợ chiến dịch
Theo The Wall Street Journal, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã hỗ trợ chiến dịch bằng cách cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu tiềm năng và triển khai lực lượng bảo vệ trên không, sau khi nước này được cho là đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích bên trong Iran trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.
Trước đó, The Wall Street Journal lần đầu tđưa tin vào tháng 5 rằng UAE đã bí mật thực hiện hàng chục cuộc không kích bên trong Iran, bắt đầu từ những ngày đầu của cuộc chiến cho đến một ngày sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, với sự phối hợp của Mỹ và Israel.
Theo The Wall Street Journal, các cuộc tấn công khi đó nhằm vào: các đảo có vị trí chiến lược tại eo biển Hormuz; khu vực Bandar Abbas; nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan; tổ hợp hóa dầu Assaluyeh.
Một số cuộc không kích được cho là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng dầu khí của UAE.
Tuy nhiên, khi đó, UAE đã bác bỏ các thông tin này, khẳng định nước này không phải là một bên tham chiến, đồng thời nhấn mạnh không cho phép lãnh thổ, vùng biển hay không phận của mình được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Iran chuyển hướng tấn công các quốc gia Vùng Vịnh
Theo The Wall Street Journal, trong nhiều tuần qua, Iran đã liên tục phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Bahrain và Kuwait, hai quốc gia đang đặt các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ, sau khi giao tranh bùng phát trở lại vì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ hồi đầu tháng.
Tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran được cho là đã nhiều lần tấn công các căn cứ quân sự; sân bay quân sự; cảng biển; cơ sở hạ tầng năng lượng.
Giới chức Iran cũng cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ đều sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.
Mặc dù Bahrain và Kuwait chỉ sở hữu lực lượng Không quân tương đối nhỏ với các máy bay chiến đấu do Mỹ và châu Âu chế tạo, nhưng theo The Wall Street Journal, giới chức hai nước kết luận rằng họ không thể tiếp tục chịu đựng các đợt tấn công kéo dài mà không có hành động đáp trả.
Đến nay, Bahrain, Kuwait, UAE và Iran chưa công bố xác nhận chính thức về các cuộc không kích được đề cập trong bài báo của The Wall Street Journal.