Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nghiêm túc cân nhắc việc nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Tehran "vẫn chưa phải chịu đủ đau đớn”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera của Qatar sáng 24/7, trong một phát biểu hôm 23/7 được Axios dẫn lời, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Tôi đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây. Tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị”.

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng một quyết định như vậy sẽ kéo theo nhiều hệ quả, nhưng cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cũng như chưa ấn định thời hạn cụ thể.

Tổng thống Trump cho biết thêm rằng "Israel sẽ tham gia chỉ sau hai phút nếu tôi yêu cầu", trước khi nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần bất kỳ ai”.

Ông Trump cũng cho rằng sẽ có "những hệ quả" nếu Israel tham gia các cuộc tấn công, dường như ám chỉ khả năng Iran sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào Israel.

Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định rằng các quan chức Iran "muốn đàm phán", nhưng hiện chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào sáng 24/7, theo giờ Việt Nam rằng  kể từ bây giờ, “mọi thiệt hại gây ra đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc bất kỳ tài sản nào có liên quan sẽ được thanh toán bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát”.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết thêm: “Những thiệt hại này có thể rất lớn, nhưng dù vậy, đây vẫn là cách giải quyết công bằng và hợp lý”.

Theo kênh Al Jazeera của Qatar, Tehran hiện có gần 100 tỷ USD tài sản bị các quốc gia khác phong tỏa và nằm ngoài quyền kiểm soát của Iran.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.