Tổng thống Trump công bố tình hình kho đạn dược khi Mỹ tạm ngưng không kích Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin kho đạn dược Mỹ suy giảm, khẳng định "chúng tôi có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào".

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại ngày càng gia tăng rằng kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang xuống mức nguy hiểm. Ông trực tiếp phủ nhận các thông tin cho rằng tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn đang hạn chế khả năng triển khai chiến lược quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Trong phát biểu với báo The Wall Street Journal, ông Trump bác bỏ nhận định rằng lượng đạn dược suy giảm là vấn đề đối với năng lực quốc phòng của Mỹ, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế”.

Theo hãng thông tấn ANI, tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra nhằm phản hồi bài viết của báo The New York Times, trong đó tiết lộ các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền Mỹ, nói rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, lo ngại kho dự trữ tên lửa đánh chặn có thể bị cạn kiệt nếu các hoạt động quân sự tiếp tục leo thang.

The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, tin rằng quân đội Mỹ vẫn có thể ứng phó với tình trạng nguồn dự trữ hạn chế của các loại tên lửa đánh chặn Patriot và các hệ thống phòng không khác.

Chiến lược hiện nay được cho là dựa trên việc mở rộng các cuộc tấn công của Mỹ - nếu được Tổng thống Trump phê chuẩn - nhằm vô hiệu hóa năng lực phóng tên lửa của Iran trước khi nước này có thể tiến hành các đợt tấn công tên lửa quy mô lớn.

Trong khi đó, các quan chức Nhà Trắng cảnh báo rằng việc công bố số liệu cập nhật của Chính phủ Mỹ về lượng tên lửa Patriot và THAAD đã sử dụng kể từ khi xung đột bùng phát có thể gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Mặc dù chính quyền không muốn công bố các số liệu chính xác, nhưng The Wall Street Journal dẫn các ước tính cập nhật của hai chuyên gia Mark Cancian và Chris Park thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Theo hai chuyên gia này, Mỹ đã sử dụng ít nhất 1.500 tên lửa đánh chặn Patriot kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và hiện kho dự trữ có thể chỉ còn dưới 1.000 quả.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 4 về các loại đạn dược chủ yếu được sử dụng trong cuộc chiến, hai chuyên gia Cancian và Park nhận định rằng "sự suy giảm kho dự trữ đạn dược đã tạo ra một rủi ro trong ngắn hạn", đồng thời cảnh báo rằng "một cuộc chiến với đối thủ ngang tầm như Trung Quốc sẽ tiêu thụ đạn dược với tốc độ còn cao hơn nhiều so với cuộc chiến hiện nay”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell đều khẳng định quân đội Mỹ vẫn sở hữu đầy đủ các nguồn lực cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào do Tổng thống giao.

Chú thích ảnh
Ngày 23/7/2026, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về các cuộc oanh tạc cầu đường hoặc nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc gần thủ đô Tehran, nếu Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạ tầng và hạt nhân của nước này sẽ bị coi là hành động leo thang xung đột và sẽ kéo theo phản ứng nhằm vào các căn cứ, lợi ích và đồng minh của Mỹ trong khu vực. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo The Wall Street Journal, mối đe dọa thường trực từ lực lượng tên lửa Iran tiếp tục được thể hiện rõ vào tuần trước khi ba tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng một căn cứ của Mỹ tại Jordan, khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng sau khi một quả tên lửa rơi vào khu nhà ở.

Trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết phần lớn các tên lửa nhằm vào căn cứ này đã bị đánh chặn thành công thì các quan chức Mỹ nói với The Wall Street Journal rằng quân đội Iran liên tục điều chỉnh chiến thuật bằng cách thay đổi quỹ đạo bay, tốc độ và khả năng cơ động của tên lửa để vượt qua các hệ thống phòng thủ. Điều này buộc Mỹ phải sử dụng số lượng lớn hơn các tên lửa đánh chặn.

The Wall Street Journal cũng cho biết Lầu Năm Góc ngày càng lo ngại về tình hình của các đồng minh trong khu vực, khi nhiều quốc gia Vùng Vịnh cũng đang đối mặt với tình trạng hao hụt đáng kể kho tên lửa đánh chặn phòng không sau thời gian dài đối phó với các cuộc tấn công.

Bài viết của The Wall Street Journal được đăng sau khi The New York Times đưa tin rằng Tổng thống Trump đã tạm gác kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, lựa chọn chưa tiến hành một cuộc tấn công trên diện rộng do những cảnh báo ngày càng gia tăng từ giới chức quốc phòng về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa phòng không của Mỹ tại Trung Đông.

Theo The New York Times, các lãnh đạo quân sự cảnh báo rằng một chiến dịch quy mô lớn có thể làm cạn kiệt nguồn tên lửa đánh chặn Patriot, khiến lực lượng Mỹ, các đồng minh Vùng Vịnh và các cơ sở trọng yếu dễ bị các cuộc tấn công trả đũa. Đồng thời, các cố vấn cấp cao của Nhà Trắng cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bất ổn kinh tế và khủng hoảng khu vực leo thang.

Các cuộc thảo luận kín giữa các quan chức cấp cao trong chính quyền và giới chỉ huy quân đội Mỹ chủ yếu tập trung vào tình trạng kho dự trữ tên lửa Patriot cùng các hệ thống phòng thủ khác tại Trung Đông đang suy giảm nhanh chóng. Những lo ngại này càng gia tăng sau khi ba quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordan, khi một tên lửa đạn đạo của đối phương xuyên thủng hệ thống phòng thủ Mỹ trong một đợt tấn công kết hợp bằng UAV và tên lửa của Iran, theo lời một quan chức cấp cao Mỹ được The New York Times dẫn lại.

Theo The New York Times, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã khuyến nghị trong các cuộc họp nội bộ rằng mặc dù quân đội Mỹ vẫn đủ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran, nhưng điều đó sẽ gây sức ép rất lớn lên lượng tên lửa đánh chặn được phân bổ cho Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Trong khi đó, sau gần hai tuần giao tranh ác liệt, Iran cho biết không xảy ra các cuộc không kích nào trong đêm 25/7, đánh dấu lần gián đoạn đầu tiên sau 13 đêm liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự. Đây được xem là khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc đối đầu giữa hai bên.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 27/7/2026
Tin nóng thế giới sáng 27/7/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 27/7/2026 có những nội dung sau đây:
- Ukraine thực hiện hơn 1.000 cuộc tấn công tầm xa vào Liên bang Nga;
- Lãnh tụ Tối cao Iran đưa ra tuyên bố trực diện nhất về xung đột ở Liban;
- Tư lệnh CENTCOM đề xuất Mỹ dừng không kích Iran;
- Venezuela cải tổ nhiều vị trí cấp cao trong quân đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN