Vận chuyển miễn phí 300 tấn hàng hoá vào miền Nam chống dịch COVID-19

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận chuyển miễn phí 300 tấn hàng hoá của tỉnh Sơn La và Bắc Kạn (từ ga Yên Viên và ga Giáp Bát) hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vận chuyển miễn phí 300 tấn hàng hoá của tỉnh Sơn La và Bắc Kạn (từ ga Yên Viên và ga Giáp Bát) hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.

Video phóng viên báo Tin tức ghi nhận quá trình bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá tại các ga ở Hà Nội:

Sáng 29/8, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện VNR cho biết, tại Ga Giáp Bát (Hà Nội), VNR đã tổ chức xếp và vận chuyển hơn 100 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm (gạo, dầu, mì tôm...) của chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Nam (Đồng Nai, Bình Dương) chống dịch COVID-19.

Cũng trong sáng nay, tại Ga Yên Viên (Hà Nội), VNR tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí gần 200 tấn hàng hoá là nhu yếu phẩm của nhân dân tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ bà con TP Hồ Chí Minh chống dịch. Số hàng hoá trên được vận chuyển bằng ô tô từ Sơn La về ga Giáp Bát, còn hàng hoá từ Bắc Kạn được chuyển về ga Yên Viên. Xe chở hàng từ hai tỉnh này về các ga đều có xe cảnh sát dẫn đường.

Dự kiến vào 21 giờ đêm nay, các chuyến tàu sẽ bắt đầu hành trình hỗ trợ miền Nam.

Chú thích ảnh
7 giờ sáng tại Ga Giáp Bát, VNR tổ chức xếp và vận chuyển hơn 100 tấn hàng hóa hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hàng hóa là nhu yếu là gạo, dầu, mì tôm... của chính quyền và nhân dân Sơn La hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Nam (Đồng Nai, Bình Dương) chống dịch.
Chú thích ảnh
Cùng ngày, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại Ga Yên Viên,  cũng tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí gần 200 tấn nhu yếu phẩm vào miền Nam.
Chú thích ảnh
Đây là số nhu yếu phẩm của chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hàng hóa được vận chuyển bằng ô tô từ Bắc Kạn về ga Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội), có xe cảnh sát dẫn đường.
Chú thích ảnh
Trung bình mỗi bao tải hàng hoá nặng hơn 50kg.
Chú thích ảnh
Mỗi toa tàu hoả xếp được 833 bao tải, tương đương khoảng 35 tấn.
Chú thích ảnh
Gần 30 chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh Bắc Kạn đã đi theo đoàn và hỗ trợ bốc xếp.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, VNR cũng cử 12 nhân viên tham gia hỗ trợ tại các ga tàu.
Chú thích ảnh
Số lượng gạo khoảng 100 tấn, bún khô, mì tôm khoảng 50 tấn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Số lượng nhiều nhất là bí xanh thơm, khoảng 100 tấn.
Chú thích ảnh
Các đơn vị bốc xếp hàng hoá đảm bảo tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Dự kiến 14 giờ chiều 29/8, 200 tấn hàng hoá sẽ được bốc xếp lên 9 toa tàu.
Chú thích ảnh
21 giờ tối nay, đoàn tàu sẽ lăn bánh vào miền Nam.
Chú thích ảnh
Trong 2 tháng qua, VNR đã vận chuyển miễn phí gần 1.000 tấn hàng hoá, trang thiết bị y tế vào miền Nam hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19.

   

Tin, ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm giãn cách xã hội trong dịp Quốc khánh 2/9
Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm giãn cách xã hội trong dịp Quốc khánh 2/9

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN