Nước vẫn tiếp tục lên cao tại thôn Trung Kiên xã Trung Giã Hà Nội). Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trưa 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 9,97m, trên báo động 3 là 1,97 m. UBND xã Trung Giã đã huy động lực lượng trực tuần tra canh gác đê và lực lượng hỗ trợ nhân dân và hộ đê theo đúng quy định.
Nước sông lên cao khiến các tuyến đường đi qua địa bàn xã Trung Giã bị ngập sâu, các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn. Tại Quốc lộ 3, đoạn từ nhà máy Yamaha ngập khoảng 200m với độ sâu 1,5m; đoạn từ Nhà máy Việt Tín - Nhà văn hóa Xuân Sơn ngập khoảng 500m, độ sâu 1,2m. Đường Tỉnh lộ 35, đoạn từ sân bóng Nỷ đến cầu Tú Tạo bị ngập khoảng 300m, độ sâu 1 - 1,2m. Đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn, đoạn Cầu Lai Sơn ngập khoảng 100m sâu khoảng 1,5m. Đường Tỉnh lộ 296, đoạn từ nhà văn hóa Bình An đến cầu Vát bị ngập khoảng 600m, sâu khoảng 1m. Đường Minh Trí - Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn Cầu Triền đi thôn Đô Tân ngập khoảng 500m, độ sâu 1,5m… Ngoài ra, một số tuyến đường trong các thôn bị ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển được.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết, mực nước cao khiến toàn xã Trung Giã có hơn 2.400 hộ (với trên 9.500 nhân khẩu) bị cô lập. Trong đó, nhiều nhất là các thôn: Đô Tân có 844 hộ (3.210 khẩu), An Lạc có 580 hộ (2.700 khẩu), Lai Sơn 350 hộ (1400 khẩu)… Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã cùng lực lượng quân đội, công an xã và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ nhân dân ở những nơi cô lập di chuyển đến vị trí an toàn. Đồng thời, UBND xã đã huy động 100% lực lượng dân quân tự vệ của xã. UBND xã đang huy động các lực lượng hiệp đồng gồm có 2 xuồng máy, 70 chiến sỹ và 2 xe chuyên dụng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Chiến sỹ Trung đoàn 68 thuộc sư 312 tham gia bồi đắp gia cố đê tại thôn Phong Mỹ xã Trung Giã (Hà Nội). Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
UBND xã Trung Giã đã huy động lực lượng hộ đê với đê cấp 4 trên điểm Gò Sành, thôn Phong Mỹ ngăn nước lũ tràn qua mặt đê. Trong ngày 8, 9/10, UBND xã cùng Trung đoàn 68, Tiểu đoàn phòng hóa 86 hiệp đồng, hỗ trợ nhân dân bồi đắp mặt đê. Hiện mặt đê quai, đê chính, đê cấp 4 trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1m, ngăn không cho nước tràn vào, giữ an toàn cho các hộ dân bên trong đê.
Thiếu tá Chu Văn Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Pháo binh 68 cho hay: Với quân số 280 đồng chí, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương củng cố hệ thống đê, không để ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, khăc phục hậu quả của cơn bão số 11 gây ra. Đặc biệt, khi nước lũ dâng lên rất nhanh, phải nhanh chóng khẩn trương đắp bờ, gia cố hệ thống đê, đảm bảo an toàn các khu vực đê xung yếu trên địa bàn.
Hiện, các hộ dân trên địa bàn thôn An Lạc, Phú Nỷ, Hòa Bình đang được di dời đến điểm tập kết tại trường mầm non Trung Giã (thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) với sức chứa khoảng 500 người. Từ ngày 8/10 đến nay, các hộ dân di dời đều được UBND xã chăm lo, đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Hiện có hơn 100 người dân đang lưu trú tại điểm tập kết này. UBND xã dự kiến mở thêm điểm di dời tại trụ sở Đảng ủy xã Trung Giã nếu tình hình diễn biến phức tạp.
Hàng trăm suất ăn được người dân xã Trung Giã gửi tới bà con vùng bị ngập lụt phải di dời. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Bà Lê Thị Xuyến, 80 tuổi, thôn An Lạc, xã Trung Giã chia sẻ: “Năm ngoái tôi phải di dời lên trên này mất 4 ngày. Năm nay, nước to hơn năm ngoái, chúng tôi di dời lên đây từ 10 giờ hôm qua. Ông nhà tôi và các cháu phải ở lại giữ nhà không ngập hết. Nước to quá không chạy được gì cả. Chuyển lên đây, chỗ ăn ở sạch sẽ, tôi rất hài lòng".
“Từ hôm qua, chúng tôi phục vụ hơn 400 suất ăn cho bà con phải di dời đến đây. Hôm nay,chúng tôi chuẩn bị hơn 500 suất ăn cho bà con. Người dân chúng tôi chung tay góp sức cùng nhau vượt qua khó khăn khi ngập lụt. Trên tinh thần tự nguyện, thấy nước lũ lên mọi người tự bảo nhau chuẩn bị các phần ăn ủng hộ bà con bị ngập lụt”, chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1986, trú tại phố Nỷ, xã Trung Giã) cho biết.
Ngoài việc tập trung di dời, thực hiện nghiêm chỉnh phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền xã Trung Giã còn tập trung tuyên truyền, cắm biển cảnh báo ở những khu vực bị ngập để đảm bảo an toàn trên các tuyến đường giao thông; chăng dây, đặt biển cảnh báo, tuyên truyền vận động người dân di dời ra khỏi những vị trí có nguy cơ sạt lở.
Thêm vào đó, UBND xã Trung Giã còn thành lập các tổ công tác tiếp tục thực hiện các phương án để di chuyển nhân dân ở những nơi bị ngập sâu ra khỏi khu vực ngập và tổ chức phương án cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.
Người dân được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn tại trường mầm non Trung Giã. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Nâng cao cảnh giác và ứng phó trước mọi tình huống, xã Trung Giã đã tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, chủ động xử lý các sự cố phát sinh; phối hợp kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã, ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân.