Trên trục đường Hàng Lược, Lạc Long Quân hay Âu Cơ, Hoàng Hoa Thám... hoa, cây cảnh từ các nhà vườn đưa về đây. Từ những gốc đào bích hồng thắm, quất cảnh vàng ươm, mai vàng rực rỡ, nhất chi mai trắng tinh khôi… tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Do năm nay thời tiết thuận lợi, lại có hai tháng nhuận nên thời điểm này lượng hoa, cây cảnh dồi dào, bung nở khoe sắc đúng thời điểm. Ghi nhận tại các chợ hoa cho thấy, hàng phục vụ Tết tương dồi dào, nhưng sức mua chưa được như kỳ vọng.
Chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp những ngày cận Tết.
Tại chợ hoa Hàng Lược, một trong những điểm bán hoa Tết lâu đời và đặc trưng nhất của phố cổ Hà Nội, chị Bùi Thị Hải, trú tại xã Suối Hai, Hà Nội, miệt mài tưới nước cho những gốc mai trắng. Chị Hải cho biết, giá mai trắng của gia đình năm nay vẫn giữ ở mức bình ổn, không có sự biến động lớn so với các năm trước. Trung bình mỗi cây mai có giá từ 700.000 đồng, tùy vào thế dáng và kích thước mà có những mẫu rẻ hơn hoặc đắt hơn. Dù mức giá khá dễ tiếp cận, nhưng chị Hải cảm nhận rõ sức mua những ngày này khá chậm, chưa có được không khí sôi động thường thấy như các mùa Tết trước.
Chị Bùi Thị Hải cho biết, giá mai trắng của gia đình chị năm nay vẫn giữ ở mức ổn định.
Chị Hải bắt đầu mang hoa xuống chợ Hàng Lược từ ngày 15 tháng Chạp, tính đến nay đã hơn một tuần nhưng số lượng bán ra mới được 50 cây. Thông thường vào những năm trước, mỗi ngày gia đình chị bán được từ 20 đến 30 cây là chuyện bình thường, nhưng hiện nay chị mới chỉ bán được khoảng 6 đến 7 cây. Cao điểm mua sắm thường rơi vào khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng Chạp, nên chị vẫn giữ tâm lý lạc quan, hy vọng khi người dân chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ, lượng khách xem và mua hoa sẽ tăng mạnh hơn.
Các tiểu thương hy vọng khi người dân chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ, lượng khách xem và mua hoa sẽ tăng mạnh hơn.
Còn tại khu vực dọc đường Lạc Long Quân, anh Trần Văn Hậu, chủ một nhà vườn tại phường Tứ Liên, Hà Nội, cũng đang bận rộn sắp xếp lại những chậu quất cảnh. Anh Hậu nhận định, do yếu tố thời tiết năm nay có những diễn biến bất lợi nên chất lượng quả không được đẹp như năm ngoái. Tuy nhiên, nhà vườn của anh đã chuẩn bị đa dạng mẫu mã dáng cây để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Giá quất năm nay vẫn duy trì ở mức sàn như năm ngoái, không bị đắt hơn nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi sắm Tết.
Người dân chọn mua đào tại khu vực dọc đường Lạc Long Quân.
Dưới góc nhìn của người mua hàng, bà Dương Ngọc Nhung, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội, vừa chọn mua được một chậu quất cảnh mini ưng ý từ sạp hàng của anh Hậu với giá 150.000 đồng. Theo bà, giá đào quất năm nay có phần nhỉnh hơn so với các năm trước, nhưng nếu người mua khéo chọn lựa thì vẫn hoàn toàn có thể tìm được những mẫu cây phù hợp với túi tiền của gia đình.
Bà Dương Ngọc Nhung vừa chọn mua được một chậu quất cảnh mini từ sạp hàng của anh Hậu với mức giá 150.000 đồng.
Đối với những tiểu thương, mỗi chậu cây không chỉ là thành quả của cả một năm dầm mưa dãi nắng mà còn mang theo hy vọng về một cái Tết ấm cúng cho gia đình. Tuy nhiên, thời tiết ấm của mùa đông năm nay đang trở thành một trong những yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình thức và thời điểm nở hoa, khiến công việc kinh doanh của các tiểu thương gặp thêm không ít rào cản.
Các tiểu thương lo lắng thời tiết ấm kéo dài làm hoa có dấu hiệu nở sớm.
Nhiều người dân chuộng mua đào rừng để trưng trong nhà những ngày Tết.
Cô Phạm Thu Tuyết, một tiểu thương bán đào tại chợ hoa Tết Hồ Tây, thừa nhận giá đào năm nay có phần đắt hơn một chút so với năm ngoái. Một vấn đề khác khiến cô lo lắng là thời tiết ấm kéo dài làm hoa nở sớm, khiến khách hàng khi đi mua thường kén chọn rất kỹ những cành có nhiều nụ để đảm bảo hoa bền trong suốt những ngày Tết.
Các tiểu thương cho biết giá đào năm nay có phần đắt hơn so với năm ngoái.
Khách hàng khi đi mua thường kén chọn rất kỹ những cành có nhiều nụ để đảm bảo hoa bền trong suốt những ngày Tết.
Theo chia sẻ của cô Tuyết, sức mua từ đầu mùa đến nay nhìn chung vẫn khá chậm, chưa có sự bứt phá như mong đợi. Cô mong muốn sớm bán được hàng để có thể yên tâm trở về chuẩn bị Tết cho gia đình mình. Giống như nhiều tiểu thương khác, cô Tuyết đặt kỳ vọng lớn vào những ngày tới, sau khi kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu, bà con sẽ đi mua sắm mạnh hơn, giúp thị trường hoa cây cảnh trở nên sôi động hơn.
Theo các tiểu thương nhận xét, sức mua hiện tại của người dân vẫn còn chậm.
Theo các tiểu thương, dù sức mua còn chậm, nhưng không gian các chợ hoa vẫn giữ được sức hút đặc biệt đối với người dân Thủ đô. Bởi đi chợ hoa giờ đây không đơn thuần là mua sắm mà còn là điểm tham quan, thưởng lãm hoa, tận hưởng không khí ngày Tết. Nhiều người còn giữ thói quen muốn chọn được những chậu hoa, cây cảnh đẹp nhất để bày biện trong nhà nên việc lựa chọn rất thận trọng. Các nhà vườn và tiểu thương kỳ vọng từ cuối tuần này, thời điểm bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết thì sức mua sẽ tăng cao. Còn người dân Thủ đô, việc tô điểm ngôi nhà bằng những bình hoa, chậu cây cảnh dịp Tết là nét văn hóa đẹp được gìn giữ từ nhiều năm nay.
Không gian các chợ hoa vẫn giữ được sức hút đặc biệt đối với người dân Thủ đô.