Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong đời sống văn hóa - tâm linh của địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng thiện và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Hòa Thôn.
Chùa Hòa Thôn được xây dựng từ thời Cảnh Thịnh, là một trong những ngôi chùa cổ có giá trị lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng đặc sắc. Trải qua hơn hai thế kỷ, ngôi chùa vẫn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân, trở thành điểm tựa tâm linh, nơi gửi gắm niềm tin và cầu nguyện bình an, hạnh phúc. Năm 2002, Chùa Hòa Thôn được UBND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Chùa Hòa Thôn.
Công trình trùng tu được khởi công ngày 21/3/2024 với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, hoàn thành các hạng mục Tam Bảo, Nhà thờ Mẫu và cảnh quan khuôn viên, đảm bảo giữ gìn nét cổ kính hài hòa với không gian hiện đại.
Tại buổi lễ, Sư thầy Thích Đàm Nga - Trụ trì Chùa Hòa Thôn bày tỏ lòng tri ân đối với chính quyền, nhân dân và phật tử thập phương đã chung tay đóng góp xây dựng công trình. Ông Nguyễn Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhấn mạnh, việc khánh thành chùa là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự trân trọng giá trị di sản và khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.
Chùa Hòa Thôn sau khi được trùng tu, không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là điểm đến văn hóa - tâm linh, góp phần phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.
Tam Bảo chùa Hòa Thôn sau khi được trùng tu.
Kiến trúc nét cổ kính của chùa Hòa Thôn.
Tăng ni phật tử các nơi về tham dự ngày khánh thành.