Nghi thức khởi động dự án.
Dự án "Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3" được triển khai trên diện tích quy hoạch 189.871m2 (gần 19 ha), dự kiến hoàn thành trong 540 ngày (29/3/2025 - 30/9/2026). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Điểm nhấn của Dự án là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn hòa bình".
Ngoài ra, Dự án sẽ xây mới cổng đường Nguyễn Tri Phương, nâng cấp nhiều hạng mục kiến trúc cảnh quan: Hạng mục thoát nước mưa, hạng mục thoát nước thải; hạng mục cấp nước; hệ thống cơ điện trong và ngoài nhà; nạo vét lòng hồ...
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Công viên 29 tháng 3 đã được xây dựng từ sau ngày giải phóng thành phố, đến nay có một số lần đầu tư cải tạo, sửa chữa nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.
Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến lĩnh vực thiết chế văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Công viên 29 tháng 3 sau khi được nâng cấp, cải tạo sẽ đáp ứng mong mỏi của nhân dân, tạo không gian thư giãn dành cho du khách nói chung và người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng; là điểm nhấn xanh của trung tâm thành phố, địa điểm văn hóa xanh, sạch, yên tĩnh, an lành, một biểu tượng yêu hòa bình của Đà Nẵng; đồng thời là nơi giao lưu sinh hoạt văn hóa cho người dân, du khách với sự tiện nghi, hiện đại và trang trọng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở chuyên ngành, địa phương có liên quan tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án và tư vấn giám sát thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát tiến độ thi công và chất lượng dự án, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai. Đơn vị thi công bố trí nhân lực, trang thiết bị tổ chức thi công hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế, thực hiện đúng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, tổ chức thi công, hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, phấn đấu vượt tiến độ và tuyệt đối an toàn.
Cùng ngày, Tập đoàn FPT tổ chức khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (thành phố Đà Nẵng).
Nghi thức cắt băng Trung tâm R&D về công nghệ cao và chíp bán dẫn.
Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn FPT có tổng diện tích mặt bằng gần 3.000 m2 tại tầng 8, tòa nhà ICT1, Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Việc thành lập Trung tâm R&D là một trong các bước cụ thể hóa cam kết chương trình hợp tác toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng được công bố vào tháng 1/2025. Mục tiêu của Trung tâm sẽ quy tụ 500 chuyên gia công nghệ làm việc vào năm 2025 và mở rộng trong tương lai. Tại đây cũng sẽ nghiên cứu phát triển 100% sản phẩm của FPT, kỳ vọng trung bình mỗi năm sẽ có 10 sản phẩm mới ra đời.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho hay, Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn chính là hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ của thành phố. Đà Nẵng kỳ vọng Trung tâm này sẽ trở thành “vườn ươm” công nghệ, nơi chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng hợp sức phát triển sản phẩm.
Thành phố cam kết tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp; tiếp tục đề xuất với Trung ương bổ sung các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư, nhất là các điều kiện để hình thành Trung tâm tài chính, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trung tâm nghiên cứu và phát triển. Đà Nẵng cũng nghiên cứu cơ chế, chính sách và hỗ trợ đầu tư trên lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp phụ trợ, hình thành các trung tâm thương mại, khu vui chơi đẳng cấp, có các cơ chế xã hội hóa để mời gọi, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 35-40% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố. Trí tuệ nhân tạo và vi mạch bán dẫn là một trong những mũi nhọn chiến lược, là chìa khóa để thành phố mở cánh cửa tương lai. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố sẽ có ít nhất 5.000 kỹ sư tài năng trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trong đó có 2.000 kỹ sư thiết kế và 3.000 kỹ sư, kỹ thuật viên đóng gói, kiểm thử.