Hạ rào chắn, cải tạo vỉa hè Công viên Thống nhất xong trước ngày 30/4/2025
Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ dỡ bỏ hàng rào của Công viên Thống Nhất trên phố Lê Duẩn, hiện thực hóa chủ trương kiến tạo không gian mở phục vụ nhân dân.
Tháng 10/2023, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư hơn 400 tỷ đồng ngân sách để cải tạo, nâng cấp công viên Thống Nhất giai đoạn 2023-2026. Tổng diện tích cải tạo khoảng 48 ha, trong đó diện tích mặt nước 16,5 ha. Trước đó cuối tháng 12/2022, gần 400 m rào của công viên ở phía phố Trần Nhân Tông được tháo bỏ, tạo không gian mở kết nối với tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, mục tiêu của dự án là hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, tiếp cận công viên của người dân, kết nối với tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận. Dự án được triển khai trong 6 tháng, nhưng hiện nay, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975).
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, dự án chỉnh trang hè phố Lê Duẩn, cổng, hàng rào công viên Thống Nhất có tổng đầu tư hơn 14 tỷ đồng.
Chiều dài hạ rào khoảng 650 m, đá lát vỉa hè là đá tự nhiên.
Song song với việc dỡ bỏ hàng rào, vỉa hè của công viên cũng được chỉnh trang mới.
Dự án tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, tiếp cận Công viên Thống Nhất của nhân dân.
Gói thầu triển khai trong vòng 6 tháng kịp hoàn thành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
25 công nhân chia 3 nhóm theo 3 ca làm việc, để đưa công trình về đích sớm, bảo đảm chất lượng.
Người dân hy vọng đợt cải tạo này mang tới một công viên có không gian mở, thân thiện và gần gũi.
Công viên Thống Nhất là công viên lớn nhất Hà Nội, với diện tích hơn 50 ha, nằm giữa 4 phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.
Sau khi hàng rào được tháo dỡ, tầm nhìn từ đường Lê Duẩn vào công viên được mở rộng, tạo cảm giác gần gũi hơn.
Các hạng mục cải tạo gồm hạ rào, chỉnh trang vỉa hè, bổ sung cây xanh và cải tạo hệ thống chiếu sáng...
Hệ thống hàng rào được đầu tư xây dựng, cải tạo qua nhiều thời kỳ với tổng chiều dài 2.160 m và 7 vị trí cổng ra vào.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” với nhiều chương trình hấp dẫn sẽ là động lực thúc đẩy phát triển bền vững, sống động trong đời sống đương đại.
Mùa thu hoạch lúa diễn ra từ giữa đến cuối tháng 9 và kéo dài sang tháng 10 hằng năm tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã tạo nên bức tranh phong cảnh vàng óng vô cùng ngoạn mục.
Được khởi công từ tháng 12/2017 nhưng đến nay dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) mới hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang chờ thi công trở lại.
Trong không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long, những làn điệu dân ca Việt Nam gặp gỡ âm thanh và vũ điệu từ nhiều miền văn hóa thế giới; sắc màu truyền thống hòa cùng nhịp điệu đương đại.
Tối 1/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự và phát biểu chỉ đạo.