Hiện trạng nút giao Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng sau đề xuất bỏ biển cấm xe máy

Sau nhiều phản ánh từ người dân về biển cấm xe máy tại nút giao Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng là bất hợp lý, CSGT Hà Nội đã đề xuất bỏ biển cấm này.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT-Công an TP Hà Nội) xác nhận, đang có tình trạng nhiều xe máy phớt lờ biển cấm lưu thông qua nút giao Đại lộ Thăng Long để đi thẳng hướng Trần Duy Hưng thay vì phải đi vòng theo biển báo. Dù lực lượng chức năng đã đã xử phạt nhiều phương tiện vi phạm nhưng tình trạng này vẫn luôn tái diễn.

Đáng chú ý, nhiều người dân sau khi bị xử lý vi phạm đã phản ánh về tính bất hợp lý khi lưu thông trên tuyến đường này.

Chú thích ảnh
Xe máy bất chấp biển cấm đi qua nút giao Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng.

Theo Đội CSGT số 6, tại đường Khuất Duy Tiến đang xây dựng hầm chui Lê Văn Lương, ở đoạn phía trên nút giao, xung quanh đều đang rào chắn và tổ chức giao thông theo hướng vòng xoay cho các phương tiện. Việc để cho các phương tiện xe máy đi từ đường gom Đại lộ Thăng Long rẽ phải vào đường Khuất Duy Tiến (thay vì đi thẳng theo biển cấm) đã xung đột với nhiều luồng phương tiện và gây ùn tắc trong giờ cao điểm.

"Thực tế đã có những lúc vì quá tắc đường nên lực lượng CSGT buộc phải hướng dẫn xe máy đi vào đường cấm nhằm giải toả ách tắc giao thông. Chúng tôi đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nên để cho các xe máy đi thẳng vì quãng đường ngắn và tại nút giao là đường gom, đảo giao thông cũng đã được thu gọn nên không cần thiết để biển cấm xe máy", đại diện Đội CSGT số 6 cho hay.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại nút giao Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng:

Chú thích ảnh
Theo biển báo, xe máy, xe đạp đến nút giao này bắt buộc rẽ phải để đi đường Khuất Duy Tiến, đến điểm quay đầu xe mới được rẽ sang đường Trần Duy Hưng.
Chú thích ảnh
Nhưng rất ít người chấp hành hành biển báo này.
Chú thích ảnh
Số đông vẫn phớt lờ lệnh cấm..
Chú thích ảnh
...vì cho rằng việc đi vòng qua đường Khuất Duy Tiến đang có dự án giao thông thi công khiến đường càng thêm tắc.
Chú thích ảnh
Một người điều khiển xe máy luồn lách trong giờ cao điểm đi vào đường cấm để đi hướng Trần Duy Hưng.
Chú thích ảnh
Thậm chí có người cố gắng "bon chen" giữa làn ô tô.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT thường xuyên xử phạt nhưng tình trạng này vẫn luôn tái diễn.
Chú thích ảnh
Trước phản ánh của nhiều người dân, Đội CSGT số 6 đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bỏ biến cấm xe máy tại nút giao thông trọng điểm này.

  

Lan Anh/Báo Tin tức
Phớt lờ biển cấm, nhiều bạn trẻ vô tư coi cầu vượt bộ hành là điểm tụ tập
Phớt lờ biển cấm, nhiều bạn trẻ vô tư coi cầu vượt bộ hành là điểm tụ tập

Cầu vượt bộ hành được xây dựng cho người đi bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc ở những tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay các cây cầu này đang bị sử dụng sai mục đích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN