Hà Nội: Trên 73% số vụ cháy xảy ra do sự cố hệ thống, thiết bị điện

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 594 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; 1 vụ cháy lớn; 94 vụ cháy trung bình; 495 vụ cháy nhỏ. Các vụ cháy khiến 20 người chết, 9 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 5,1 tỷ đồng và đang tiếp tục thống kê.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, ngày 24/5. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố xảy ra 1 vụ nổ cục nóng điều hòa tại Tòa nhà văn phòng số 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy không gây thiệt hại về người. 

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận 138 tin báo cứu nạn, cứu hộ, trong đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tham gia tổ chức cứu nạn, cứu hộ 98 vụ, cứu được 44 người, tìm thấy 49 thi thể.

So với 6 tháng năm 2023, tăng 257 số vụ cháy, trong đó tăng 2 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; giảm 2 vụ cháy rừng; thiệt hại về người tăng 15 trường hợp.

Đáng lưu ý, qua phân tích nguyên nhân gây ra 594 vụ cháy, có tới trên 73% số vụ xảy ra do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Còn lại là do sơ xuất khi sử dụng nguồn lửa và nguồn nhiệt; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, sự cố kỹ thuật…

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do Hà Nội có nhiều đường, phố, hẻm, ngõ nằm sâu từ 200 m trở lên, xe chữa cháy không thể tiếp cận được; 223 tuyến đường, phố, hẻm, ngõ có bục, bệ, barie, mái che, mái vẩy chắn ngang cản trở hoạt động của xe chữa cháy.

Bên cạnh đó, mật độ dân cư đông đúc, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm gây rất nhiều khó khăn cho triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, thành phố còn thiếu 10.167 trụ nước chữa cháy, 1673 bể nước chữa cháy, 848 bến lấy nước, hố thu nước chữa cháy. Hiện, UBND thành phố đang triển khai dự án đầu tư 675 trụ nước chữa cháy và 31 hố thu nước trên địa bàn 7 quận nội thành, thời gian thực hiện đến năm 2025.

Thành phố đã xây dựng, duy trì 86 mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó nhiều cách làm hay, hiệu quả được các cấp, ngành ghi nhận, triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Bước đầu các mô hình này được triển khai đến cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố và từng người dân đã phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" như: Phát động phong trào “mở lối thoát hiểm, thoát nạn thứ 2”, mô hình “tổ liên gia phòng cháy chữa cháy”, mô hình “điểm chữa cháy công cộng”; đáng chú ý là mô hình xe máy chở phương tiện chữa cháy đang hoạt động rất hiệu quả, tiếp cận điểm cháy kịp thời tại địa bàn khu dân cư, các tuyến phố, ngõ nhỏ.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, thiệt hại về người và tài sản vẫn ở mức cao, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người ở loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở cho thuê trọ. Nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện trong những năm qua luôn chiếm tỷ lệ cao, 73.06% trên tổng số vụ nhưng công tác quản lý về an toàn điện sau công tơ vẫn đang bỏ trống. 

Lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc để thực hiện, tuy nhiên vẫn còn tình trạng ý thức, nhận thức của một bộ phận người dân, chủ cơ sở, chủ hộ gia đình còn hạn chế, dẫn đến tỷ lệ khắc phục các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình thấp. Còn nhiều cơ sở chưa thực hiện khắc phục hoặc đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, đặc biệt là các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, như: nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất...

Xác định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới, các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục hoàn thiện, ban hành đề án nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030. UBND thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường biện pháp hạn chế các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. 

Đồng thời, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đưa các khái niệm đơn giản nhất đến người dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bứt phá về nhận thức, ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy;  thường xuyên kiểm tra, khắc phục đảm bảo hệ thống điện, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; bố trí, xắp xếp vật tư, hàng hoá đảm báo thoát nạn, mật độ chất cháy, chuẩn bị các phương án thoát nạn an toàn…

Tuyết Mai (TTXVN)
Cháy nhà ở thành phố Thái Nguyên làm 2 người tử vong
Cháy nhà ở thành phố Thái Nguyên làm 2 người tử vong

Khoảng 4 giờ ngày 26/6/2024, tại căn nhà địa chỉ số 88 (ngõ 379, đường Dương Tự Minh, thuộc Tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra một vụ cháy khiến 2 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN