Lực lượng chức năng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy hướng dẫn, tuyên truyền cách sử dụng thang dây thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ tại cơ sở kinh doanh nhà trọ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN
Theo Công văn số 1290/UBND-NC ngày 6/4, từ ngày 15/4 đến 30/6/2025, các đơn vị chức năng sẽ thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, khu dân cư theo chỉ đạo tại Công điện số 27/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện đầy đủ, quyết liệt các quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và các cơ quan thành phố liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Công an thành phố chủ trì tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ sở, hộ gia đình tại các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, bao gồm cả nhà cho thuê trọ. Các trường hợp chưa khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy sẽ buộc tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất việc khắc phục. Đồng thời, các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ, có người cư trú qua đêm và tồn tại nhiều vi phạm cũng phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về thoát nạn, ngăn cháy, hệ thống báo cháy.
Công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân cũng được đẩy mạnh, vận động các hộ dân mở lối thoát hiểm thứ hai, trang bị bình chữa cháy, xây dựng mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy phù hợp với đặc điểm địa phương; đồng thời tổ chức diễn tập, thực hành phương án chữa cháy, thoát nạn ngay tại cơ sở.
Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng ban hành Công văn số 1289/UBND-NC ngày 6/4 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và một số pháp nhân khác làm chủ đầu tư.
UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố phối hợp các sở, ngành, chính quyền địa phương như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Trì tập trung kiểm tra, giám sát 18 cơ sở còn tồn tại, vi phạm phòng cháy, chữa cháy. Trong trường hợp các chủ đầu tư không chấp hành việc khắc phục, sẽ áp dụng biện pháp mạnh như đình chỉ hoạt động, ngừng cung cấp điện nước và xử phạt hành chính theo quy định.
Các đơn vị liên quan phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 30 hàng tháng cho đến khi các cơ sở vi phạm hoàn tất việc khắc phục.