Hà Nội: Khơi thông nguồn lực để Chương Mỹ phát triển nhanh, bền vững

Ngày 26/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Chương Mỹ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực huyện Chương Mỹ đã đạt được thời gian qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ băn khoăn về vấn đề nước sạch, tỷ lệ trường chuẩn... vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện cụ thể hóa chủ đề năm 2023 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu. 

Cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.
 
Để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; phối hợp với sở, ngành liên quan nghiên cứu trình thành phố thực hiện Dự án đường Hà Đông - Xuân Mai, Dự án đường Lê Văn Lương kéo dài...

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, huyện Chương Mỹ cần định hình chiến lược phát triển, nhất là quy hoạch trong 5-10 năm tới. Khát vọng phát triển phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lan tỏa trong cả hệ thống chính trị. Trước mắt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện Chương Mỹ tập trung triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, từ nay đến cuối năm 2023 phải giải quyết xong công tác giải phóng mặt bằng. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện Chương Mỹ quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng cán bộ cấp xã. Khi các dự án lớn trên địa bàn huyện hoàn thành, đi vào sử dụng, kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa sẽ tăng rất nhanh, đòi hỏi cán bộ phải có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển. Huyện cần chủ động, quyết tâm cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt là quan tâm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nơi có các dự án trọng điểm đang triển khai, qua đó tạo đà cho huyện phát triển nhanh, bền vững. 

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng cho rằng, huyện Chương Mỹ còn nhiều dư địa để phát triển nhanh, bền vững. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Huy Cường nêu ý kiến, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lớn (khoảng 16.349,50 ha, chiếm 68,85% diện tích đất tự nhiên). Vì vậy, huyện có nhiều quỹ đất để phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế phát triển vùng.
 
Đối với dự án chậm triển khai, trong tháng 7, thành phố sẽ xem xét hai dự án trên địa bàn huyện có thu hồi hay không. Đặc biệt, để phát huy nguồn lực phát triển kinh tế, huyện Chương Mỹ cần tập trung triển khai các dự án đã được thành phố phân cấp thực hiện. 

Chú thích ảnh
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng, Đảng bộ huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu thành phố giao năm 2022 và hoàn thành 5/15 chỉ tiêu cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2023.

Kinh tế của huyện phục hồi nhanh, tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân năm 2022 đạt 11,9%/năm. Các ngành kinh tế có sự thay đổi tích cực về chất và lượng, kinh tế số bước đầu hình thành. Một số sản phẩm đã được hỗ trợ cấp mã QR truy xuất trên hệ thống thông tin điện tử; một số dịch vụ mua sắm đã được thanh toán online góp phần tăng giá trị sản xuất và tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ của huyện. Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ngành, xã, thị trấn dần hình thành rõ các vùng kinh tế trọng điểm của huyện. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ Dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai” được tập trung chỉ đạo.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện và đồng bộ, an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn 0,27%. Huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới và có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục duy trì nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng được đổi mới...

Với những kết quả toàn diện đạt được, năm 2022, nhân dân và cán bộ huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nguyễn Thắng - Văn Cảnh (TTXVN)
UBND thành phố Hà Nội kiên quyết thay thế những cán bộ công chức năng lực hạn chế
UBND thành phố Hà Nội kiên quyết thay thế những cán bộ công chức năng lực hạn chế

Ngày 4/7, tiếp tục ngày làm việc thứ 2 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, trên cơ sở tổng hợp 40 lượt đại biểu phát biểu nội dung tại các tổ thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã báo cáo giải trình làm rõ thêm một số nội dung các đại biểu quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN