Đây là một trong những không gian trọng điểm thuộc Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), nơi Hà Nội cùng TP Hồ Chí Minh và TP Hải Phòng trưng bày ngoài trời, giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa và sáng tạo của các vùng kinh tế trọng điểm.
Tọa lạc tại sân Đông trên diện tích 15.000 m², không gian triển lãm của Hà Nội được bố trí thành 5 khu vực chính: trưng bày sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống; không gian trình diễn của nghệ nhân; khu sản phẩm công nghệ và công nghiệp chủ lực; không gian ẩm thực; cùng các tiểu cảnh, mô hình và hoạt động văn hóa nghệ thuật bên lề.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra tiến độ thi công khu Triển lãm không gian truyền thống và sáng tạo 2025.
Sự sắp đặt kết hợp hài hòa giữa không gian trong nhà và ngoài trời, trong đó 3 khu vực trong nhà tập trung giới thiệu thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sản phẩm làng nghề, còn không gian ngoài trời tạo điểm nghỉ chân, thưởng lãm với sinh vật cảnh và ẩm thực đặc sắc Hà Thành.
Đến nay, các hạng mục dàn dựng và trang trí đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Dự kiến 17h ngày 15/8 sẽ hoàn tất phần khung, từ 16 đến 25/8 sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị, sắp xếp sản phẩm trưng bày.
Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương tinh thần làm việc 24/7 của Sở Công Thương và các đơn vị phối hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo một số hạng mục cần phải lưu ý, sửa đổi.
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, triển lãm được thực hiện với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố. Sở đã lựa chọn các đơn vị thi công uy tín, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Đây là dịp quan trọng để quảng bá sản phẩm đặc trưng, làng nghề, OCOP của Hà Nội, đồng thời giới thiệu thành tựu kinh tế, khoa học công nghệ và sáng tạo của Thủ đô.
Triển lãm mang chủ đề “Tinh hoa Thăng Long”, được dàn dựng như một dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ – hiện tại – tương lai, tôn vinh di sản văn hóa ngàn năm, làng nghề truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập.
Không gian được chia thành 6 khu: “Dấu ấn Thăng Long” – sản phẩm thủ công mỹ nghệ; “Tinh hoa phố nghề” – trình diễn nghệ nhân; “Công nghệ tiên phong” – sản phẩm khoa học công nghệ; “Vị ngon Hà Thành” – ẩm thực; các không gian ngoài trời “Về miền di sản”, “Làng trong phố” và làng nghề.
Tại đây, công chúng sẽ được thưởng thức những món ăn gắn với văn hóa ẩm thực Thăng Long như cốm Vòng, sen Bách Diệp Hồ Tây, chè lam, chè kho Bằng An…, trải nghiệm trình diễn hát Xẩm, thời trang áo dài Trạch Xá, trích đoạn tuồng… Sự kiện dự kiến tổng duyệt ngày 26/8, khai mạc 28/8 và kéo dài đến 5/9.