Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thái Thu Xương, đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn nói chung, phong trào văn hóa - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động của LĐLĐ thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh, Công đoàn Hà Nội luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu cả nước về công tác xây dựng đời sống văn hoá, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Có được kết quả đó là sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Công đoàn, sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, người lao động.
Biểu dương điển hình đạt danh hiệu ‘Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa’.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam để triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bình xét công nhận, nâng cao chất lượng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay hoạt động hiệu quả.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong đoàn viên người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua các chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở.
Tiếp tục chú trọng xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa Công đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, các Cụm văn hoá thể thao, các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.
Phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, cho biết: Thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; mở rộng phương thức tập hợp đoàn viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ Công đoàn; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công nhân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phong trào văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động.
Tại Hội nghị, đã có 4 tập thể, 4 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua văn hóa - thể thao năm 2024; 4 tập thể và 6 cá nhân được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua văn hóa - thể thao năm 2024; 20 tập thể được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
LĐLĐ Thành phố cũng đã quyết định công nhận 2.780 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ Thành phố đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2024.