Diện mạo mới của Nhà thờ lớn Hà Nội đón kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022 thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm và chụp ảnh lưu niệm trước khuôn viên Nhà thờ lớn ở Thủ đô Hà Nội.

Kiến trúc Nhà thờ lớn mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại Nhà thờ lớn Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022:

Chú thích ảnh
Nhà thờ lớn đã được "khoác áo mới", khiến nhiều người bất ngờ.

  

Chú thích ảnh
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023, nhiều khách du lịch đã háo hức đến thăm và chụp ảnh lưu niệm.

  

Chú thích ảnh
Với lớp sơn mới, Nhà thờ Lớn có phần giảm đi vẻ cổ kính, rêu phong.

  

Chú thích ảnh
Tuy nhiên, diện mạo mới không làm mất đi sự nguy nga, hoành tráng của công trình.

  

Chú thích ảnh
Nơi đây thu hút nhiều khách du lịch tới check-in.

  

Chú thích ảnh
Bên trong khuôn viên Nhà thờ lớn.

  

Chú thích ảnh
Nhà thờ Lớn nằm trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của Thủ đô, với kiến trúc cổ kính.

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Nơi đây không chỉ là nơi hành lễ của các tín đồ công giáo, mà còn là điểm tham quan của nhiều du khách mỗi khi có dịp đến Hà Nội.

  

Chú thích ảnh

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Người dân Thủ đô ùa ra đường kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Người dân Thủ đô ùa ra đường kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Do kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 kéo dài 3 ngày, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nên tâm lý của người dân ra đường đi chơi khá thoải mái. Tuy nhiên, việc tuân thủ khẩu trang, sát khuẩn ở nơi công cộng vẫn cần được thực hiện nghiêm túc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN