Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quà Tết tặng hộ nghèo, công nhân lao động

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn và công nhân, lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã động viên, chúc Tết và tặng quà 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm và 50 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Tại đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 200 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 200 suất quà cho công nhân, lao động trên địa bàn huyện.

Theo ông Masaki Konaka - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Công ty được thành lập năm 1996, là doanh nghiệp liên doanh giữa Nhật Bản, Thái Lan với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, chuyên sản xuất, kinh doanh các loại đèn, linh kiện đèn cho ô tô, xe máy, sản phẩm điện tử. Hiện nay, Công ty đang giải quyết việc làm cho trên 2.400 công nhân. Năm 2022, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 5.300 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021, nộp thuế trên 928 tỷ đồng...

Thay mặt Đảng, Nhà nước, phát biểu chúc Tết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng năm mới tới các hộ gia đình cùng toàn thể cán bộ, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cả nước gặp không ít khó khăn thách thức, nhất là tình hình thế giới có nhiều biến động, cùng với đó là hậu quả của đại dịch COVID-19 còn rất nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội, việc làm, thu nhập của nhân dân, người lao động.

Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế có bước tăng trưởng, chính sách an sinh xã hội luôn được đảm bảo, vị thế nước ta trong quan hệ quốc tế tiếp tục được nâng cao, quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Trong đó, GDP cả nước tăng 8,02%, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách nhà nước vượt trên 27% dự toán Quốc hội giao…

Năm 2022, thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó, hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 332.089 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 303.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng 8,89% (cao hơn bình quân chung của cả nước là 8,02%), là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Quy mô nền kinh tế của Hà Nội theo thống kê năm nay là 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 50 tỷ USD. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 468 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 141,8 triệu đồng, tăng 13,6 triệu đồng so với năm 2021…

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc Tết các gia đình chính sách, hộ khó khăn và công nhân lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, những kết quả toàn diện đạt được trong năm qua của thành phố có đóng góp quan trọng của người dân Thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có đóng góp tích cực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam.

Ban lãnh đạo, các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục chăm lo thật tốt đời sống người lao động, kể cả về vật chất và tinh thần; đồng thời, bảo đảm an toàn sản xuất; quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn đội ngũ công nhân Công ty tích cực lao động, sản xuất, gắn bó và xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, được sum vầy bên gia đình, người thân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc là niềm vui rất lớn. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn công nhân lao động Công ty hãy dành thời gian quý báu ấy cho gia đình, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thật sự có một cái Tết đầm ấm, yên vui. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để ngay sau Tết, công nhân trở lại làm việc đúng quy định và với tinh thần mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, các cấp Công đoàn Thủ đô chăm lo hơn nữa đến người lao động, nhất là lao động trực tiếp sản xuất trong dịp Tết để ai cũng được đón Tết an vui, an toàn.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình ông Nguyễn Hữu Lại, thương binh 4/4 (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng Đoàn công tác đã đến nhà riêng thăm, chúc Tết, tặng quà 3 gia đình chính sách ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm gồm: Gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhuần (sinh năm 1920), có chồng và con trai là liệt sỹ; bà Nguyễn Thị Thân (sinh năm 1919), là vợ liệt sỹ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Cương và gia đình ông Nguyễn Hữu Lại (sinh năm 1948), thương binh 4/4. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn những công lao, đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, chúc các bậc cao niên dồi dào sức khỏe, trường thọ, năm mới an khang, thịnh vượng.

Tuyết Mai (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang
Phó Chủ tịch nước trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang

Sáng 13/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho 200 gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hậu Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN