Tháng Ba, khi những hạt mưa Xuân dần thưa, Hà Nội bước vào thời khắc chuyển mùa đặc trưng với sắc thái cảnh quan đan xen, không rực rỡ đồng loạt mà tinh tế, hài hòa.
Tối 28/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các xã, phường tập trung ứng phó với bão số 10; mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhân dân và nhà nước.
Hà Nội đang dự thảo 6 Nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống thực tiễn. Các cơ chế đặc thù, từ quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn giao dịch công nghệ đến thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân.
Liên đoàn Lao động TP Hà Nội công bố thành lập Công đoàn các khu công nghiệp và công nghệ cao, đánh dấu bước phát triển mới trong bảo vệ quyền lợi, phúc lợi và mở rộng diện bao phủ cho hàng chục nghìn công nhân Thủ đô.
Ngày 26/9, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Nhằm đảm cảnh quan, môi trường cho dòng sông Tô Lịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã giao cho Công an Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các xã, phường liên quan tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường lưu vực sông Tô Lịch.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Sở đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi, địa phương triển khai các công tác phòng chống bão, tiêu kiệt nước đệm trong hệ thống thủy lợi nội đồng; duy trì ứng trực, sẵn sàng kích hoạt phương án tiêu úng bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế tối đa thiệt hại trong và sau bão số 9.
TP Hà Nội sẽ đưa dịch vụ công đến tận khu dân cư, vùng ngoại thành bằng “văn phòng lưu động” trên xe buýt, xe điện giúp người dân, đặc biệt là công nhân, người cao tuổi, tiếp cận thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa với sức gió giật trên cấp 17, chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký công điện yêu cầu toàn bộ sở, ban, ngành và chính quyền địa phương kích hoạt các phương án ứng phó ở mức cao nhất.
Trong 9 tháng năm 2025, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong. Trước thực trạng này, ngày 23/9, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân, triển khai giải pháp và xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo tính toán của TP Hà Nội, để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch cần mức tổng đầu tư sơ bộ hơn 4.665 tỷ đồng.
Với Kế hoạch 243/KH-UBND về “Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030”, Hà Nội dùng chữ “đô thị thông minh” không chỉ như một khái niệm kỹ thuật, mà như một định hướng chiến lược toàn diện, gắn chặt với phát triển đô thị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế — xã hội và nâng cao đời sống người dân.
Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp thực thi Luật Thủ đô và các kế hoạch quản lý chất lượng không khí, từ vùng phát thải thấp, giao thông xanh đến ứng dụng công nghệ quan trắc hiện đại. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và người dân, kỳ vọng Thủ đô trong tương lai gần sẽ thật sự sạch, đẹp và trong lành.
Khu “đất vàng” 183 Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà), vốn quy hoạch làm trường THPT và công trình công cộng, vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao nhiệm vụ cho các sở, ngành rà soát theo hướng ưu tiên dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội.
Nhằm xóa bỏ tình trạng chợ “tạm”, chợ “cóc” tồn tại tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường xử lý dứt điểm các chợ “cóc”, chợ “tạm”.
Ngày 16/9, liên quan đến việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh phục vụ Dự án đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xác định chính xác số lượng cây xanh thuộc phạm vi thực hiện dự án (bao gồm: Cây xanh đô thị, cây khóm, cây mảng…) theo đúng chủng loại quy định.
TP Hà Nội dự kiến trước ngày 10/10 sẽ khởi công phân kỳ 1 dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô 1,14 ha, nhằm mở rộng không gian công cộng, kết nối giao thông đô thị và tạo điểm nhấn văn hóa, cảnh quan cho trung tâm Thủ đô.
Dù được triển khai để giảm thời gian và công sức, nhưng việc nộp hồ sơ trực tuyến tại Hà Nội vẫn gây nhiều khó khăn. Người dân phải loay hoay tra cứu, nhập thông tin và thậm chí đi lại nhiều lần mới giải quyết xong thủ tục.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp thành phố sớm hơn kế hoạch, khẳng định vị trí số 1 cả nước về sản phẩm OCOP. Đồng thời, hai làng nghề đầu tiên của Hà Nội gồm gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc trở thành thành viên của mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Sau vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8, gây thiệt hại 500 xe máy, TP Hà Nội đã giải tỏa toàn bộ điểm trông giữ phương tiện tại khu vực này.
Ngày 13/9, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Hữu Thọ - tuyến số 17 Khu đô thị Bắc Linh Đàm; nút giao Hoàng Liệt - Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ và khu vực lân cận thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt.