Già hóa dân số đang đặt Hà Nội trước sức ép ngày càng lớn về y tế, an sinh xã hội và chăm sóc dài hạn.
Ngày 25/8, căn cứ tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng thuộc địa bàn 4 xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát và Dương Hòa.
Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; trong đó, ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị, đồng thời xây dựng mô hình phát triển Thủ đô 4D, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch.
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, đến sáng 25/8, mực nước sông Cầu, sông Tích và sông Bùi vượt mức báo động III; 338 hộ dân tại xã Trung Giã bị cô lập do đường giao thông ngập sâu.
Tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về tái định cư, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế là những giải pháp Hà Nội đang triển khai nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.
Theo thông tin dự báo, bão số 4 đã hình thành trên Biển Đông, đang tiếp tục di chuyển, có diễn biến phức tạp và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hà Nội.
Giữa không gian cổ kính của 36 phố phường Hà Nội, hình ảnh những chiếc đèn Trung thu truyền thống rực rỡ và tiếng trống lân náo nức sắp được tái hiện qua Lễ rước “Đêm hội Trăng Rằm”.
Đêm 22/8, bất chấp trời mưa, đông đảo người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng đổ ra các tuyến phố trung tâm Hà Nội hò reo, ăn mừng sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xem xét, cho ý kiến về phương án đối với Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm.
Hà Nội sẽ di dời 58 cơ sở sản xuất, trụ sở, cơ sở sự nghiệp không phù hợp quy hoạch; quỹ đất sau di dời được định hướng ưu tiên phát triển trường học, cây xanh và công trình công cộng.
Ngày 22/8, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng; trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, đường sắt đô thị đảm bảo ổn định luồng tuyến, giải tỏa kịp thời nhu cầu hành khách phát sinh, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ.
Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.
Ngày 21/8, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng Thủ đô Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp, tiếp đón du khách trong nước và quốc tế, phục vụ tốt nhất trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 22/8 đến hết ngày 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Tối 20/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về việc di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh thủ đô nhằm phát huy giá trị tượng đài.
Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kim Anh.
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 đang được xây dựng, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn với bảo vệ môi trường. Mục tiêu của thành phố là phấn đấu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
Hàng loạt công trình chống ngập khẩn cấp đưa vào vận hành đã giúp Hà Nội nâng năng lực tiêu thoát, điều tiết nước, qua đó kiểm soát cơ bản 34/71 điểm ngập qua các trận mưa đầu mùa.
UBND TP Hà Nội vừa giao đơn vị liên quan triển khai phương án di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 3.000-3.400 tấn chất thải rắn xây dựng, cao điểm có thể lên tới 10.000 tấn, trong khi công suất thực tế của các cơ sở đang hoạt động mới đạt khoảng 840 tấn/ngày. Việc sớm đưa các điểm xử lý tạm thời vào vận hành đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai.
Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng đường Tam Trinh đang được đẩy nhanh thi công. Nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật dần hình thành, mở ra kỳ vọng sớm hoàn thiện trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam Hà Nội.
Sau hàng chục năm sử dụng, nhiều khu tập thể ở Hà Nội đã xuống cấp, chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.