Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) xác định chuyển đổi toàn bộ đội xe buýt sang phương tiện điện trước năm 2030, đây là nhiệm vụ phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nêu rõ quan điểm phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ là “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền Thủ đô hiện đại”. Theo đó, mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng ở mọi cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị của Thủ đô đều hướng về dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ ba vào chiều 25/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo: “Từng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường phải sẵn sàng tâm thế phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển” – đây là kim chỉ nam cho hoạt động của các xã, phường thành phố Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
UBND phường Hoàng Liệt đề nghị Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.
Ngày 3/12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND thành phố về việc thu hồi rào chắn thi công một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố để giảm thiểu ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì phối hợp cùng sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan kiểm tra công tác rào chắn thi công của Dự án Hệ thống nước thải Yên Xá và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Minh Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 1/12, thành phố Hà Nội chuyển giao toàn bộ công tác duy trì vệ sinh môi trường về cho 126 xã, phường.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 đã ghi nhận kết quả ấn tượng. Ước tính cả năm 2025, tổng thu NSNN đạt 641,7 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.
Trước tình hình chất lượng không khí có diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 6356/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
Hà Nội với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, đang phải đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng giao thông. Mạng lưới đường vành đai, các tuyến đường trục chính, cầu vượt sông Hồng... là những công trình xương sống, quyết định khả năng kết nối và phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Thủ đô.
Sắp tới, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng trở thành bước đột phá trong nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường và tái thiết không gian xanh ven sông của Hà Nội. Khi tuyến đại lộ hình thành cùng hành lang sinh thái liền mạch, Thủ đô không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo nên “lá phổi” tự nhiên giúp cải thiện chất lượng không khí và khơi dậy tiềm năng đô thị bền vững dọc bờ sông.
Hà Nội đang đặt cược lớn vào iHanoi, siêu ứng dụng tích hợp toàn bộ dịch vụ công, tiện ích đô thị và dữ liệu điều hành vào một nền tảng duy nhất. Khi hoàn thiện, iHanoi không chỉ giúp người dân “tương tác với chính quyền bằng một chạm” mà còn là công cụ giúp lãnh đạo Thành phố ra quyết định theo thời gian thực, hướng đến mô hình đô thị thông minh hiện đại.
Sáng 27/11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương phát triển “Nền tảng siêu ứng dụng iHanoi, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ vận hành đô thị thông minh trên toàn địa bàn thành phố”.
TP Hà Nội sẽ hỗ trợ cho 11.164 sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng công an cấp xã hơn 4,9 triệu đồng/người/tháng, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 664,48 tỷ đồng/năm.
Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai thí điểm mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị tại 3 phường trung tâm gồm: Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình.
Tại phiên khai mạc, HĐND TP Hà Nội đã dành một phút mặc niệm đồng bào miền Trung bị thiệt mạng do mưa, lũ thời gian qua, đồng thời tổ chức quyên góp chia sẻ với bà con chịu thiệt hại nặng nề.
Những ngày này, khi miền Trung và Tây Nguyên đang phải chống chọi với hậu quả của những đợt bão lũ dồn dập, cùng với cả nước, tinh thần sẻ chia đang được nhân lên trong từng khu dân cư, tổ chức hội đoàn thể và trong chính trái tim của mỗi người dân Thủ đô.
Ùn tắc, hỗn loạn và nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn diễn ra mỗi ngày trước nhiều cổng trường học ở Hà Nội. Trước thực trạng này, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045 sẽ chuẩn hóa toàn bộ “cổng trường an toàn giao thông”, hướng tới tạo dựng môi trường học đường văn minh, an toàn cho trẻ em.
Ngày 25/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết tật (NKT) thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật năm 2025, nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động và nâng cao quyền bình đẳng cho người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm.
UBND thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về quy định vùng phát thải thấp, làm rõ lộ trình hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm theo Luật Thủ đô 2024.
Tối 23/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội 2025, khép lại ba ngày sự kiện đầy màu sắc và giàu trải nghiệm.
Những ngày qua, tại các điểm tiếp nhận cứu trợ ở Hà Nội liên tục ghi nhận lượng lớn hàng hóa và kinh phí ủng hộ gửi về hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Hoạt động diễn ra khẩn trương, đồng bộ, với sự tham gia tích cực của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Thủ đô.