Ngày 18/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và thông báo nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, trong tháng 1/2025, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 19.364 người lao động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tối 14/2 tại Hoàng Thành Thăng Long, TP Hà Nội sẽ tổ chức Lễ đón nhận làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc là thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu và trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ Thủ đô năm 2025.
Với trên 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, Hà Nội luôn là địa phương đầu tàu của cả nước về sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy nhưng, tháng đầu năm 2025 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIIP) của thành phố giảm sâu.
Cục Thống kê Hà Nội cho biết, trong tháng 1/2025, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 2.045 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 24,3% so với tháng 1/2024; số vốn đăng ký đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, giảm 53,4%; có 3.637 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 44%; 12,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 21,4%; 533 doanh nghiệp giải thể, tăng 8,9%.
Sáng 6/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân tại công trường thi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại huyện Thường Tín.
Năm 2025, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về 12 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Tháng 1/2025 vào thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu vận tải tăng cao nên việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.
Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình số 17 TTr/BCSĐ gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc xin chủ trương điều chỉnh phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở thuộc khối chính quyền thành phố Hà Nội.
Ngày 3/2 - ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cơ quan hành chính đều bố trí đầy đủ nhân sự, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho người dân.
Năm cũ vừa khép lại với nhiều thành công, Hà Nội cùng cả nước đang bước vào năm mới với nhiều khí thế, niềm vui và kỳ vọng.
Tin từ UBND quận Nam Từ Liêm, chương trình nghệ thuật "Rực rỡ Thăng Long 2025" chào đón năm mới Ất Tỵ 2025 sẽ không có màn trình diễn drone như kế hoạch trước đó.
Thời điểm này thị trường hoa phục vụ ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã rất sôi động.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025”.
Ngày 25/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong các ngày 26/1 và 28/1, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long”. Đây là một trong những sự kiện văn hóa chào mừng Xuân Ất Tỵ 2025 lớn nhất của thành phố.
Hà Nội với lợi thế có nhiều làng nghề truyền thống nhất cả nước, doanh thu đạt hơn 24.000 tỷ đồng, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại các địa phương, tạo tiền đề thực hiện thành công Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Sáng 25/1, (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long, Công đoàn Thủ đô đã chính thức khởi động chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2025” với hàng chục chuyến xe đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê đón Tết.
Các tỉnh, thành phố đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội sắp đến.
Ngày 24/1, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch mở rộng phạm vi thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán dịch vụ trông giữ xe không sử dụng bằng tiền mặt trên toàn thành phố, nhằm từng bước hình thành hệ thống giao thông thông minh; tiến tới không dùng tiền mặt và minh bạch trong việc thu phí dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tạm thời.
Thủ phủ bánh chưng Hà Nội - Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì) đang vào vụ cao điểm sản xuất bánh chưng lớn nhất năm. Mỗi ngày, làng nghề xuất xưởng hàng vạn chiếc bánh để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025.
Sáng 21/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 21 họp bàn về một số nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.