Thống kê trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí.
Hà Nội, hầu như phố nào cũng có hoa sữa và hoa sữa có thời trở thành biểu tượng của tình yêu và là hình ảnh thân thuộc, gần gũi của người dân Thủ đô. Hoa sữa đi vào thơ ca, nhạc họa. Nói đến hoa sữa, nhiều thế hệ người Hà Nội hoài niệm về một quãng thời gian đẹp đẽ trong đời. Vậy mà giờ đây, hoa sữa lại là nỗi ám ảnh, trở thành cơn ác mộng của không ít người dân Thủ đô cũng như ở nhiều tỉnh, thành phố khác.
Trong những tháng gần đây, tình trạng xe “điên” xảy ra từ Bắc tới Nam làm nhức nhối dư luận. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, mỗi ngày cả nước có gần 30 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông (TNGT) cùng hàng trăm người phải chịu cảnh thương thật suốt đời. Có nghĩa, mỗi ngày có hàng trăm gia đình Việt Nam phải gánh chịu nỗi đau khủng khiếp vì TNGT.
Dư luận cả nước chưa lắng trước việc một số hạng mục của quần thể danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) được tu bổ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan của di tích; thì mới đây, dư luận lại bức xúc với công trình xây dựng gây mất cảnh quan trong quần thể danh thắng chùa Hương (Hà Nội).
Người ta nhận ra rằng, thị trường chuyển nhượng ở V.League cũng có không ít thủ thuật (chưa muốn nói là thủ đoạn) được áp dụng nhằm tìm kiếm món hời.
Khi thảo luận Nghị quyết về phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2016, giải pháp tiết kiệm chi tiêu bằng việc giảm xe công một lần nữa làm nóng diễn đàn Quốc hội (kỳ họp thứ X). Ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội cho thấy sự cần thiết phải thể chế hóa các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tình trạng sử dụng, mua sắm xe công lãng phí, sai mục đích.
Đã thành quy luật, cứ dịp cuối năm, số vụ buôn lậu, làm hàng giả, hàng nhái được cơ quan chức năng phát hiện lại dày thêm. Không thể thống kê số hàng lậu, hàng giả được phát hiện chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng giả, hàng nhái, hàng lậu được tung ra thị trường.
Tại Hội nghị triển khai đợt cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp từ nay đến Tết Nguyên đán được Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 6/11, khi mổ xẻ tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thực phẩm ngày càng khó kiểm soát, đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã nhiều lần dùng từ “tội ác”, mà đã là tội ác thì phải kiên quyết trừng trị, loại bỏ.
Lại thêm chuyện buồn với di tích ở Thủ đô. Đó là việc, sư trụ trì chùa Trăm Gian (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) tự ý tu sửa vườn Tháp, nhà Ni, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới yếu tố gốc của di tích gốc. Cái mất không chỉ là giá trị vật chất, mà sâu xa là giá trị tinh thần chứa đựng, tích tụ từ ngàn đời của di tích đã không còn. Bài học quả là đắt giá!
Tình trạng dung túng vi phạm của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, đăng kiểm cho xe quá tải, móc nối làm luật, dẫn xe quá tải tránh trạm cân… lại được xới lên tại hội nghị về kiểm soát tải trọng xe được Bộ GTVT tổ chức cuối tháng 10 vừa qua.
Liên tục xảy ra các vụ ngộ độc tại các bếp ăn tập thể đang là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay. Mới nhất là vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại Công ty giầy Gia Nghĩa (Bình Dương) khi trên 130 công nhân phải nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy.
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 27/10 dưới sự chủ trì của các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải xoay quanh vấn nạn “cát tặc”, đã cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.
Mới đây, trang web The Guide to Sleeping in Airports đã xếp sân bay Tân Sơn Nhất vào Top tệ thứ 4 ở châu Á, bởi những lý do: Hạ tầng xuống cấp, công tác vệ sinh không đảm bảo, dịch vụ ăn uống đắt đỏ; đặc biệt là hành khách tố cáo họ phải hối lộ nhân viên hải quan để được làm thủ tục nhanh hơn...
Mạng Internet đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nhân viên y tế (được cho là của Bệnh viện Phụ sản Trung ương) mắng không thương tiếc một bệnh nhân đến làm thủ thuật hút thai.
Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng rộ lên thông tin HLV Toshiya Miura xin từ chức sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng, đó chỉ là tin đồn, nhưng dư luận vẫn bán tín bán nghi.
Những ngày gần đây, sự việc về 2 cháu bé, một ở Lạng Sơn, một ở Quảng Bình bị bạo hành tại cơ sở giáo dục mầm non khiến dư luận hết sức phẫn nộ.
Lại thêm một cách làm mới, cũng hết sức độc đáo của thành phố Đà Nẵng khi người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết sẵn sàng mua ý tưởng của dân.
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã hoàn tất khâu đàm phán, mở ra cơ hội cũng như những thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Một trong những điều khoản của TPP, các công ty bán lẻ 100% vốn nước ngoài, các tập đoàn bán lẻ quốc tế sẽ tham gia vào thị trường của nhau. Điều đó cũng có nghĩa, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt về thị phần khi hàng hóa từ nhiều quốc gia tràn vào, cũng như thích nghi với các điều kiện gắt gao khi xuất khẩu hàng hóa.
“Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam” vừa được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng. Hoạt động này càng có ý nghĩa khi nó diễn ra đúng thời điểm vừa tròn 6 năm cả nước thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.
Dẫu chưa có những phản ứng tiêu cực, nhưng việc đại diện các câu lạc bộ (CLB) thuộc hệ thống V.League (giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam) đã thẳng thắn chỉ trích lãnh đạo Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) làm việc quan liêu, chưa sâu sát và thiếu chia sẻ với khó khăn của các đội bóng... đã cho thấy, bóng đá Việt Nam đang rất cần một cuộc cải tổ.
Một chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi đã ví von như vậy khi đề cập đến những áp lực đối với ngành chăn nuôi Việt Nam khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết.