Trên 15.200 tác phẩm tham dự cuộc thi Tri ân người Thầy

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Trường học và Báo Sinh viên Việt Nam (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Tri ân người Thầy năm 2016 - 2017.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải trao giải Nhất cho tác giả tham gia cuộc thi “Tri ân người Thầy” năm 2016-2017. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Được triển khai từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2017, cuộc thi Tri ân người Thầy góp phần đẩy mạnh các phong trào hoạt động trong khối đối tượng cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên.

Nội dung cuộc thi viết về những tấm gương, kỷ niệm, bài học, câu chuyện cảm động, ấn tượng về người thầy giáo, cô giáo, những đồng nghiệp, người bạn, người thân… có thật đã để lại cho các tác giả bài học sâu sắc, khó quên để tác giả học hỏi, noi theo trong cuộc sống, học tập và công tác.

Ông Nguyễn Huy Lộc, Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, cho biết sau 10 tháng triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 15.221 bài dự thi đến từ 60 tỉnh, thành phố của giáo viên, giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Trong đó, trên 11.000 tác phẩm trình bày dưới dạng văn xuôi, chiếm 72,3% ; hơn 4.200 tác phẩm trình bày dưới dạng thơ, chiếm 27,6%. 10.198 bài dự thi đến từ đối tượng là học sinh, 2.739 bài dự thi của sinh viên và 1.464  bài dự thi đến từ giáo viên, giảng viên. Các tỉnh, thành Đoàn có số người tham gia nhiều nhất là Bắc Giang, Nghệ An, Đồng Tháp, Yên Bái.

Ban tổ chức chụp ảnh chung với các tác giả đoạt giải. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Qua quá trình tổ chức, cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi. Website chính thức đăng tải các tác phẩm tham dự cuộc thi là www.triannguoithay.vn đã thu hút hơn 6,3 triệu lượt truy cập; fanpage facebook thu hút hơn 10.000 lượt thích, mỗi bài viết tiếp cận tới khoảng 1.000 tài khoản. Bài viết có số lượt tiếp cận cao nhất là 19.032 lượt. Hơn 300.000 người đã tham gia bình chọn cho 15.221 tác phẩm trên website.

Trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, cuộc thi đã tìm ra được những tác phẩm, câu chuyện về tình thầy trò ấn tượng nhất. Giải Nhất với giải thưởng 20 triệu đồng được trao cho tác giả Bùi Thị Mỹ Linh, giáo viên trường Trung học cơ sở Phước Long (tỉnh Bình Phước) với tác phẩm “Người Thầy”.

Giải Nhì với giải thưởng 10 triệu đồng đã thuộc về tác giả Đỗ Văn Sinh (tỉnh Lào Cai) với tác phẩm “Cô Thông”. Ba giải Ba mỗi giải 5 triệu đồng được trao cho các tác giả Nguyễn Thị Mai Trâm (Vũng Tàu), Nguyễn Thị Bảo Hân (Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Nga (Hà Nội).

Tác phẩm “Trên dòng sông ấy có một chuyến đò” của tác giả Nguyễn Ngọc Nhật (Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đạt giải Tác phẩm có số lượng bình chọn nhiều nhất. Ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức đã chọn 2 giải phụ của cuộc thi dành cho tỉnh, thành Đoàn và cơ sở giáo dục có có số lượng tác giả tham gia thi nhiều nhất là tỉnh Đoàn Bắc Giang và trường Tiểu học Chu Văn An (Đồng Tháp).

Hiền Hạnh (TTXVN)
 Tri ân nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục
Tri ân nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

Các hoạt động kỷ niệm, tri ân nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN