Trao giải cuộc thi viết 'Tấm gương Nhà giáo Việt Nam' năm 2017

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trong những năm qua, ngành giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và chăm lo đặc biệt. Đội ngũ nhà giáo ngày càng phát huy được những phẩm chất tốt đẹp, tâm huyết với nghề, nhiều thầy cô đã không quản ngại khó khăn, bám bản, bám trường, đến với học sinh vùng sâu, vùng xa. Đó là những tấm gương tiêu biểu, tạo được ấn tượng đẹp cho học sinh, phụ huynh và toàn xã hội.

Cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức với quy mô lớn, trong bối cảnh toàn ngành đang tích cực triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tôn vinh và tri ân những tấm gương nhà giáo có cống hiến xuất sắc, tiêu biểu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; khơi dậy những giá trị nhân văn và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, với nhiều bài viết cảm động về các thầy cô giáo và tấm lòng của những nhà giáo dung dị, tài năng, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp trồng người. Thứ trưởng biểu dương các tác giả có bài viết được trao giải và đề nghị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tấm gương nhà giáo tận tâm với nghề.

Tổng kết cuộc thi, ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành và xã hội tham gia, góp phần tuyên truyền và nâng cao vị trí, vai trò của nghề dạy học. Sau 5 tháng phát động, tính đến ngày 9/10/2017, Ban tổ chức cuộc thi cấp toàn quốc đã tiếp nhận 325 bài dự thi từ 76 đơn vị, được lựa chọn từ gần 7.000 bài thi vòng sơ khảo.

Tác phẩm dự thi là những câu chuyện có thật, sinh động về tấm gương thầy giáo, cô giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, những gương nhà giáo vượt khó phấn đấu vươn lên, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua “Dạy tốt, học tốt” và “Đổi mới sáng tạo trong dạy học”; về những hi sinh thầm lặng, tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp, tài năng, sự cống hiến đặc biệt đối với ngành giáo dục và xã hội.

Cuộc thi có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng tốt, là dịp để cán bộ nhà giáo, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội thể hiện tình cảm, lòng biết ơn  đối với các thầy cô giáo và đồng nghiệp mà mình yêu quý, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.


Trên cơ sở đánh giá và kết quả bài thi của Ban giám khảo, Ban tổ chức quyết định trao 2 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 24 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, có 2 giải phụ gồm 1 giải dành cho tác giả là người khiếm thị, 1 giải dành cho tác giả nhỏ tuổi nhất.

Hai giải Đặc biệt được trao cho tác giả Hồ Thị Kim Hạnh (Đồng Tháp) với tác phẩm “Hoa hướng dương” và hai tác giả Nguyễn Danh Hoàng – Nguyễn Thị Xuyến (Thanh Hóa) với tác phẩm “Cây phong ba trên đất liền”.

Việt Hà (TTXVN)
Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2017
Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2017

Ngày 14/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN