Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2017

Ngày 14/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm 2017.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô luôn có nhiều đổi mới với những bước phát triển nổi bật và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đạt được trong năm học 2016 - 2017 đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần khắc phục những khó khăn; khẩn trương thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học khoa học, hợp lý. Bên cạnh đó, tổ chức phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; nghiên cứu đề xuất bổ sung chương trình giáo dục ngoại khóa để học sinh có thêm kỹ năng sống, kỹ năng thực hành...

Nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội luôn kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, giáo viên. Hiện Hà Nội là địa phương có tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao nhất cả nước…

Trao Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các đơn vị, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện các chương trình cải cách; nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm. Những năm gần đây, thực hiện phương châm “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực - Hiệu quả cao”, nhiều biện pháp quản lý đã được áp dụng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các nhà trường. Nền nếp, kỷ cương được tăng cường, kết quả kiểm tra, đánh giá qua các kỳ thi đã dần phản ánh đúng chất lượng hoạt động dạy và học của các trường. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà của Hà Nội luôn ổn định, tạo điều kiện cho giáo dục mũi nhọn phát triển. Hiện nay, toàn ngành có gần 2.600 trường học và cơ sở giáo dục, số học sinh đã lên tới 1,8 triệu em với 116.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sự nỗ lực của mỗi nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ đã tác động tích cực đến chất lượng dạy và học ở các nhà trường, tạo sự chuyển biến mang tính toàn diện của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, xứng đáng với vị thế “đầu tàu” về giáo dục trong nhiều năm qua. Trong đó, hoạt động của hệ thống mầm non và tiểu học luôn duy trì chất lượng cao về mọi mặt; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2017 đạt trên 99%.


Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 đơn vị, Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục năm học 2016 - 2017 và giai đoạn từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017.

Dịp này, 54 đơn vị tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua; 375 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 116 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo nhân dân', 'Nhà giáo ưu tú'
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo nhân dân', 'Nhà giáo ưu tú'

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 11/9 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN