TP Hồ Chí Minh: Gần 5.000 học sinh, chuyên gia tham gia ngày hội hướng nghiệp

Gần 5.000 học sinh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, dự báo thị trường lao động việc làm; chuyên gia tư vấn các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh đã tham gia Ngày hội “Hướng nghiệp, Tuyển sinh” lần XI - năm 2023 với chủ đề “Định hướng bản thân - Chọn nghề phù hợp”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. 

Ngày hội do Hội Giáo dục nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố (Yescenter) tổ chức sáng 18/2, tại Trường Trung học phổ thông Trần Văn Giàu (quận Bình Thạnh).

Theo ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh, ngày hội nhằm giúp các em học sinh định hướng, hình thành khả năng tự chủ, tự tin hơn trong việc tìm hiểu và chọn ngành, nghề trên cơ sở phù hợp năng lực, sở thích cá nhân và điều kiện của gia đình. Các em học sinh được các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tư vấn, hướng nghiệp sâu về các ngành nghề học hiện nay, xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực của các nhóm ngành nghề trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
 Các thầy cô giáo Trường Cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh tại ngày hội.

Đến với ngày hội, các em không chỉ giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia mà còn được cung cấp thông tin về phương thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, chế độ, chính sách, học phí và cả những lời khuyên bổ ích, khách quan, có căn cứ khi tham gia học và cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Gần 50 trường tham gia giới thiệu đa dạng các ngành nghề như: Công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, quản lý công nghiệp, logistics, kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, du lịch, công tác xã hội… ở các bậc học Trung cấp, Cao đẳng. “Điều này không chỉ đáp ứng đa dạng thị trường nguồn nhân lực mà còn góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, giảm thiểu chi phí xã hội, hạn chế những trường hợp may rủi, thiếu định hướng học mà không có việc làm”, ông Nguyễn Quang Cường chia sẻ.

Tham gia Ngày hội “Hướng nghiệp, Tuyển sinh”, Trường Cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 4.810 chỉ tiêu trong năm 2023. Trong đó có 1.215 chỉ tiêu hệ Cao đẳng, 595 chỉ tiêu Trung cấp, còn lại là đào tạo thường xuyên. Để tạo điều kiện thuận lợi các thí sinh, Trường thực hiện công tác tuyển sinh theo nhiều đợt trong năm với hình thức xét tuyển trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc đăng ký xét tuyển online qua trang website của nhà trường.

Chú thích ảnh
Đông đảo các em học sinh tham gia tư vấn, hướng nghiệp tại ngày hội.

Theo Tiến sỹ Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh, ở trình độ Trung cấp, các em chỉ cần tốt nghiệp Trung học cơ sở, còn trình độ Cao đẳng, các em đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. "Đặc biệt, các em học sinh đăng ký học trình độ Trung cấp chương trình học song song giữa nghề và văn hóa (bao gồm 7 môn), sau khi tốt nghiệp ngoài có bằng trung cấp nghề các em có thể tham dự kỳ thi Trung học phổ thông hoặc học liên thông lên các bậc cao hơn tại trường”, Tiến sỹ Trần Kim Tuyền chia sẻ.

Đến với ngày hội, em Đỗ Ngọc Bảo Trâm, học sinh lớp 10A8 Trường Trung học phổ thông Trần Văn Giàu dự chọn theo ngành logistics được đông đảo giới trẻ hiện nay theo học. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn, Bảo Trâm hiểu rõ hơn về ngành này, nhất là khi đi vào chuyên sâu thì rất nhiều lĩnh vực nghề.

“Hiểu đơn giản, logistics là dịch vụ hậu cần. Là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc sắp xếp, đóng gói, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ giao - nhận hàng hóa theo yêu cầu…”, Bảo Trâm chia sẻ.

Theo Hội Giáo dục nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh, công tác hướng nghiệp cho thế hệ trẻ cũng như công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp là một trong những trọng tâm của hoạt động Hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp cho Thành phố. Đây cũng là nhu cầu cấp thiết của đông đảo phụ huynh, học sinh; qua đó góp phần nâng cao giá trị xã hội của công tác đào tạo nghề gắn với dự báo nhu cầu thị trường lao động của thành phố trước xu hướng mới về giáo dục nghề nghiệp.

Bài, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Chuyên gia từ các trường đại học tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh Nghệ An
Chuyên gia từ các trường đại học tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh Nghệ An

Sáng 18/2, tại Trường Đại học Vinh (Nghệ An), báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN