Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Bé Hai, hội thi không chỉ là sân chơi để học sinh thể hiện năng lực sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn mà còn là cơ hội nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ, giúp các em tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm để tham gia các cuộc thi sáng tạo, khoa học kỹ thuật ở những cấp độ cao hơn.
Phát biểu tại hội thi, Tiến sĩ Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc đồng hành cùng ngành giáo dục tổ chức Hội thi không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh mà còn tạo điều kiện để các em phát huy năng lực tư duy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.
Hội thi STEM và Drone UEH - Vĩnh Long 2026 là sân chơi khoa học - công nghệ dành cho học sinh tỉnh Vĩnh Long, kết hợp giữa thiết kế mô hình STEM với lập trình, điều khiển thiết bị bay không người lái (Drone). Hội thi thu hút hơn 90 đội tham gia, gồm 63 đội thi ở hạng mục STEM và 30 đội thi ở hạng mục Drone. Trước vòng thi trực tiếp, các đội được tham gia chương trình tập huấn trực tuyến về thiết kế mô hình STEM, lập trình và điều khiển thiết bị bay không người lái. Sau quá trình tập huấn, các đội tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm và kỹ năng để bước vào vòng tranh tài chính thức.
Các đội dự thi hạng mục STEM.
Trong hạng mục STEM, các đội thực hiện trưng bày và thuyết trình sản phẩm trước Ban Giám khảo. Các mô hình dự thi được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như sử dụng vật liệu tái chế, ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm năng lượng và hướng đến phát triển bền vững; đồng thời phải bảo đảm tính khả thi và khả năng phát triển thành các dự án khởi nghiệp, kinh doanh trong tương lai.
Các đội dự thi hạng mục Drone.
Đối với hạng mục Drone, các đội thi thực hiện lập trình và điều khiển thiết bị bay theo các yêu cầu đặt ra. Nội dung này đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức về lập trình, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng điều khiển thiết bị công nghệ hiện đại.
Trao giải nhất cho đội thi hạng mục STEM và Drone.
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 32 giải thưởng cho các đội dự thi ở hai hạng mục STEM và Drone. Trong đó, giải Nhất hạng mục STEM thuộc về đội Ecocraft của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre; giải Nhất hạng mục Drone thuộc về nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Mang Thít.