Phụ cấp hơn 14 tỷ đồng cho giáo viên thị xã Gia Nghĩa

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành Quyết định số 3316/UBND-VX về việc giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại thị xã Gia Nghĩa.

Theo đó, kể từ năm 2013 trở đi, UBND thị xã Gia Nghĩa được áp dụng mức phụ cấp 35% thay cho mức 30% đã áp dụng từ năm học 2005 đến năm học 2013 để chi trả đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường Trung học cơ sở. Riêng bậc học tiểu học và mầm non áp dụng mức phụ cấp 50% thay cho mức 35%.

Quyết định số 3316/UBND-VX của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại thị xã Gia Nghĩa được UBND tỉnh căn cứ theo nhiều quyết định khác nhau, theo đó công nhận thị xã Gia Nghĩa thuộc miền núi, vùng cao và đang thực hiện phụ cấp khu vực là 0,5%.

Giáo viên giảng dạy ở các trường công lập thị xã Gia Nghĩa phấn khởi khi được chi trả phụ cấp theo quy định mới. Ảnh: nhandan.com.vn


Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, tổng số giáo viên được chi trả phụ cấp là hơn 730 người, thời gian tính chi trả phụ cấp từ tháng 8/2005 đến ngày 31-12-2013 với số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.


Đuợc biết, trước tháng 8/2005, huyện Đắk Nông (nay là thị xã Gia Nghĩa), giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi chế độ giáo viên vùng cao nhưng sau tháng 8/2005 huyện Đắk Nông trở thành thị xã Gia Nghĩa thì giáo viên trên địa bàn này không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nữa.



Trần Hữu Hiếu
Tài trợ tấm tôn lợp cho giáo viên nghèo bị ảnh hưởng bão
Tài trợ tấm tôn lợp cho giáo viên nghèo bị ảnh hưởng bão

Chiều qua (ngày 2/10) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thanh Thiếu niên VTV6– Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tập Đoàn Hoa Sen đã thống nhất tài trợ tôn lợp nhà cho các giáo viên nghèo bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN