Phóng viên bị cản trở tác nghiệp tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Nội

Chiều 6/7, một số phóng viên tác nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội bức xúc khi bị điểm trưởng điểm thi cản trở tác nghiệp, dù đã xuất trình đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.

Chú thích ảnh
Mặt sau của thẻ tác nghiệp dành cho báo chí đưa tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: LV

Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), trước giờ thí sinh làm thủ tục dự thi, mặc dù phóng viên Báo Tin tức đã trình đầy đủ thẻ tác nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cấp, thẻ nhà báo nhưng đại diện điểm thi này vẫn yêu cầu thêm giấy giới thiệu của cơ quan nơi phóng viên làm việc hoặc giấy giới thiệu của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Nhiều phóng viên có mặt tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy bức xúc với “quy định thêm" này. Bởi tại mặt sau của thẻ tác nghiệp dành cho cơ quan báo chí do Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Bộ GD&ĐT) cấp nêu rõ: "Khi tác nghiệp tại các Hội đồng thi, phóng viên phải chấp hành theo quy chế thi và quy định pháp luật hiện hành; Khi tác nghiệp phóng viên mang theo thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí nơi phóng viên làm việc". 

Không chỉ tại điểm thi này, một số điểm thi khác,  điểm trưởng còn “từ chối khéo" bằng cách thông tin lại "chúng tôi bận việc không tiếp báo chí" hoặc "hãy đợi chúng tôi làm xong mới tiếp phóng viên". Tuy nhiên, nếu đợi điểm trưởng làm xong thì thông tin của kỳ thi không còn tính thời sự.

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), phóng viên báo Tin tức cũng trình đầy đủ giấy tờ để tác nghiệp phục vụ kỳ thi nhưng điểm trưởng thông tin lại là “bận việc không tiếp nhà báo”.  

Chiều 6/7, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định: “Phóng viên tác nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chỉ cần xuất trình thẻ do Bộ GD&ĐT và thẻ nhà báo hoặc xuất trình giấy giới thiệu do cơ quan cấp (nếu chưa có thẻ nhà báo). Chiều 6/7, Bộ GD&ĐT đã nhận phản ánh của khá nhiều phóng viên bị cản trở hoặc “từ chối khéo" khi tác nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT liên hệ với Sở GD&ĐT Hà Nội rằng Bộ không quy định phóng viên phải trình 3 loại giấy, thẻ cùng một lúc. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng sẽ tiếp thu ý kiến và thông tin đến các điểm thi”.  

Thực tế này không chỉ diễn ra ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 mà đã diễn ra ở nhiều điểm thi trên địa bàn Hà Nội từ những năm trước. 

LV/Báo Tin tức
Để làm tốt bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Để làm tốt bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo các giáo viên, để làm tốt bài thi Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, các em cần làm chắc từ bài dễ đến bài khó, từ đơn giản đến phức tạp, phân bổ thời gian hợp lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN