Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Sẵn sàng 'tiếp sức' thí sinh

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thí sinh, tạo điều kiện để các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ ra quân, ngày 4/7. 

Những bữa cơm ấm áp nghĩa tình

Những ngày qua, song song với công tác ôn tập và chuẩn bị điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm học tập. 

Từ giữa tháng 2/2022, giáo viên Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trưng Vương, thành phố Vĩnh Long, đã chung tay đóng góp, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ bữa sáng cho học sinh khó khăn. Đến nay đã có hàng ngàn suất ăn sáng miễn phí được tặng cho học sinh trong trường. Để có được những phần ăn sáng nóng hổi, kịp giờ vào lớp cho học sinh, cứ 5 giờ hằng ngày, khoảng 30 giáo viên thay phiên nhau có mặt ở trường, tự tay làm từng suất ăn cho học sinh. 

Cô Đinh La Cúc Linh, giáo viên Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Trưng Vương chia sẻ, để duy trì hoạt động này, tất cả giáo viên của trường luân phiên thay ca, ai có gì thì ủng hộ cái đó, cùng chung tay chăm lo cho học trò.

Em Cao Thị Thanh Phương, học sinh lớp 12A8, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trưng Vương cho biết, gia đình em rất khó khăn. Em sống với bà. Thời gian qua, nhà trường và bạn bè đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập, hỗ trợ bữa sáng, học bổng...

Hướng đến kỳ thi tốt nghiệp đạt hiệu quả cao, các trường tích cực quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ những bữa ăn sáng, bữa cơm trưa, phần học bổng đến hỗ trợ dụng cụ học tập. Đây là động lực thúc đẩy tinh thần học tập của học sinh để các em vững tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Kỳ thi năm nay, bên cạnh việc chăm lo bữa cơm trưa trong thời gian ôn tập cho học sinh, Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Long tiếp tục vận động được hơn 300 phần cơm trưa miễn phí cho học sinh khó khăn. Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Long Đỗ Thị Kim Loan cho biết, nhà trường có 120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay nhà trường rất an tâm vì các em đã có được những bữa cơm trưa bổ dưỡng. Sắp tới, trong những ngày diễn ra kỳ thi, nhà trường thành lập đội hình hỗ trợ thí sinh tại cổng điểm thi, giúp các em vững vàng tâm lý bước vào phòng thi.

Thầy Nguyễn Bá Khương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Hòa (huyện Tam Bình) cho biết, nhà trường đã tổ chức hai lần tiếp xúc, tuyên truyền với phụ huynh và chính quyền địa phương. Hiện nay, các xã đã hỗ trợ những em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mỗi em 300.000 đồng để chuẩn bị chi phí trong kỳ thi sắp tới. 

Sẵn sàng "tiếp sức" thí sinh

Để kịp thời “tiếp sức” thí sinh trong các ngày thi, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã ra mắt các đội hình tiếp sức mùa thi gồm: Đội hình sản xuất nước uống, đội hình vận chuyển nước đến điểm thi, đội hình hỗ trợ điểm thi, đội hình đưa rước thí sinh miễn phí và phối hợp tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp các em tự tin tham dự kỳ thi.

Ngay từ giữa tháng 5, Đoàn trường đã huy động hơn 130 sinh viên tham gia đội hình tiếp sức mùa thi. Đến nay, các bạn trẻ đã sản xuất, đóng gói, vận chuyển hơn 27.000 chai nước miễn phí cho thí sinh và Hội đồng thi trên địa bàn. Các sinh viên tình nguyện đang sẵn sàng vào vị trí, chuẩn bị cho đợt cao điểm hỗ trợ thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Em Nguyễn Đức Lộc, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chia sẻ, sau những giờ học trên lớp, chúng em tranh thủ có mặt để chung tay thực hiện các khâu sản xuất, đóng gói chai nước theo quy trình và công nghệ do nhà trường hướng dẫn. Em cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi này.

Tại Trường Đại học Cửu Long, các đội hình như mô tô miễn phí, đội hình dinh dưỡng, đội hình bóng mát tình nguyện, đội hình kiểm soát dịch… đã đi vào hoạt động, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.

Thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã huy động nguồn lực với số tiền và vật chất quy đổi gần 200 triệu đồng, triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh. Đoàn các cấp huy động hơn 850 tình nguyện viên, với 63 đội hình tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi tại 27 điểm thi trên địa bàn. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ hỗ trợ khẩu trang, nước uống, sữa, dụng cụ học tập cho thí sinh. Đặc biệt, các đội hình tình nguyện luôn túc trực ở cổng điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ đưa đón thí sinh không có phương tiện đi lại, tư vấn tâm lý và triển khai phương án phòng, chống dịch COVID-19... nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh trong các ngày dự thi.

Theo quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Thụy Yến Phương, ngay từ những ngày đầu thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi", Đoàn Thanh niên các cấp đã triển khai hoạt động tư vấn tâm lý phòng thi trực tuyến cho thí sinh để các em có tâm lý vững vàng khi bước vào kỳ thi. Trong các ngày cao điểm diễn ra kỳ thi, Tỉnh Đoàn chỉ đạo lực lượng ứng trực, triển khai hiệu quả đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.

Những ngày ôn tập căng thẳng đã qua, hơn 10.000 học sinh lớp 12 của tỉnh Vĩnh Long đang sẵn sàng bước vào kỳ thi với nỗ lực cao nhất. Sự quan tâm kịp thời, đồng hành của nhà trường, giáo viên và lực lượng sinh viên tình nguyện là sự hỗ trợ tâm lý đắc lực, giúp các em, đặc biệt là học sinh khó khăn vượt qua áp lực, cùng hướng đến một kỳ thi an toàn, đạt kết quả cao.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Để làm tốt bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Để làm tốt bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo các giáo viên, để làm tốt bài thi Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, các em cần làm chắc từ bài dễ đến bài khó, từ đơn giản đến phức tạp, phân bổ thời gian hợp lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN