Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thí sinh 

Sáng 6/7, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2022". Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, hỗ trợ thí sinh, góp phần đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận Huỳnh Hữu Phúc phát biểu tại Lễ ra quân. 

Phát biểu tại Lễ ra quân, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận Huỳnh Hữu Phúc đề nghị, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2022" phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực tham gia công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh và người nhà; hoàn thành tốt các nội dung được phân công, chấp hành nội quy của chương trình, đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian. Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai, kiểm tra, đốc thúc, giám sát hoạt động của thanh niên tình nguyện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong quá trình tiếp sức mùa thi với quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất.

Năm nay, Tỉnh đoàn Ninh Thuận đã chỉ đạo thành lập 46 đội tình nguyện với 417 thanh niên, sinh viên đến từ các trường: Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Đại học Nông lâm Phân hiệu Ninh Thuận... Các nhóm thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ thí sinh tại 17 điểm thi trên địa bàn. Các đội tình nguyện đã triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu của thí sinh, trên cơ sở đó phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. 

Trong thời gian diễn ra Kỳ thi, lực lượng tình nguyện sẽ phối hợp cùng các đơn vị, nhà hảo tâm trao các suất cơm, nước uống, chỗ ở miễn phí giúp thí sinh đảm bảo sức khỏe; hỗ trợ đưa, đón thí sinh, giữ trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; nhắc nhở, hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và người nhà. Các tình nguyện viên cũng xây dựng các tổ, đội, nhóm giữ xe miễn phí; tư vấn, trao đổi kinh nghiệm giúp thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi; hỗ trợ giải quyết sự cố xảy ra khi đến địa điểm thi.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên phát biểu tại Lễ ra quân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên ghi nhận và biểu dương tuổi trẻ Ninh Thuận đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chương trình "Tiếp sức mùa thi" là một trong những hoạt động nổi bật, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị, Tỉnh đoàn tổ chức triển khai các hoạt động trong Chương trình một cách khoa học, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an toàn cho đội ngũ tình nguyện viên; bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời động viên, biểu dương các gương điển hình, qua đó thúc đẩy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 tại Ninh Thuận có 5.900 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 17 điểm thi với 252 phòng thi, 17 phòng dự phòng và 28 phòng chờ đặt tại 7 huyện, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai Kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và các thành phần tham gia; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quan. Việc xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh đã được các cấp, các ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)
Chiều 6/7, trên 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Chiều 6/7, trên 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đúng 14 giờ ngày 6/7, trên 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN