Ngôi trường dẫn đầu trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Với mục tiêu hàng đầu là nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.

Xe chạy bằng điện của đội LH-EST (Trường Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai) xuất sắc giành ngôi vô địch Cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu Châu Á. Ảnh: TTXVN

Với những thành tích đó, tháng 4/2018 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là trường đứng đầu trong 59 trường ngoài công lập tại Việt Nam phát triển mạnh về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997 với một cơ sở hơn 8.000 m2, đào tạo cho gần 1.000 sinh viên. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã phát triển với 9 cơ sở, đào tạo khoảng 7.500 sinh viên. Hiện trường đã đào tạo bậc Tiến sĩ ở  2 ngành, Thạc sĩ ở 6 ngành và hệ đại học ở 21 chuyên ngành, trong đó tập trung phát triển mạnh về các chuyên ngành thuộc khối công nghệ, khối kinh tế và khối ngôn ngữ.

Thầy Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho biết: Từ khi thành lập, sứ mệnh phát triển của nhà trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội, cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nhờ những nỗ lực không ngừng của thầy và trò, Trường Đại học Lạc Hồng đã đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học ở các Cuộc thi sáng tạo Robot, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec) và Giải Sở hữu Trí tuệ thế giới của Liên Hợp Quốc (WIPO), Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai… Trường 8 lần lọt vào vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon châu Á - Thái Bình Dương trong đó 3 lần đoạt giải Nhì, 2 lần đoạt giải Ba và 2 lần đoạt giải Vô địch. 4 năm liên tục (2015 - 2018), Đội xe LH-GOLD ENERGY của Trường đã đoạt giải Vô địch tại Cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu khu vực châu Á – SEM ASIA…

Thầy và trò Trường Đại học Lạc Hồng trong buổi nghiên cứu về khoa học công nghệ. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Từ những thành quả trong lĩnh lực khoa học công nghệ, trong giai đoạn 2012 – 2018, Trường Đại học Lạc Hồng đã chuyển giao 40 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các khối ngành về kỹ thuật, đặc biệt là các ngành cơ khí, tự động hóa, điện – điện tử được ứng dụng thành công trong thực tiễn cho các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thầy Nguyễn Vũ Quỳnh, đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, trường tập trung nghiên cứu các đề tài hướng tới ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Đại học Lạc Hồng có lợi thế hơn hẳn trong việc chuyển giao công nghệ, do Đồng Nai là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, có nhiều khu công nghiệp, nhu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật lớn. Hơn nữa, hầu hết sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đều làm việc cho các công ty trên địa bàn tỉnh, điều này sẽ tạo mối liên hệ tốt hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Thầy Nguyễn Vũ Quỳnh cho biết, ngoài tập trung phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, Trường đang hướng tới mục tiêu ở mỗi ngành đào tạo sẽ có những “sân chơi” phù hợp với chuyên ngành có quy mô lớn và sẽ tăng dần từng cấp để sinh viên có điều kiện tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, có môi trường cạnh tranh để phát triển. Ví dụ, trường sẽ tạo ra các sân chơi, các cuộc thi cho sinh viên thử sức học tập và nghiên cứu, các cuộc thi sẽ được nâng dần từ cấp khoa, trường lên cấp tỉnh, trong nước và thậm chí tham dự các cuộc thi mang tầm vóc quốc tế như Cuộc thi sáng tạo Robot.

Tuy nhiên, để các sân chơi của sinh viên được duy trì lâu dài không chỉ cần sự nỗ lực của nhà trường mà cả sự hợp tác, phối hợp tổ chức giữa các trường trong cùng lĩnh vực, tạo môi trường cho sinh viên có cơ hội được tham gia. Điều này vừa tạo sự hấp dẫn, hứng thú, tăng tính cạnh tranh cho sinh viên, vừa phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa các trường, giữa nhà trường với doanh nghiệp, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Lê Xuân (TTXVN)
Đại học Lạc Hồng - Đồng Nai vô địch cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á
Đại học Lạc Hồng - Đồng Nai vô địch cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á

Chiều 10/3, ông Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng, cho biết đội xe LH-EST chạy bằng điện của trường Đại học Lạc Hồng - Đồng Nai đã xuất sắc vô địch cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á - Shell Eco Marthon Asia tại Singapore ở thể loại xe mô hình đô thị chạy bằng điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN