Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn 

Chiều 19/12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức khởi động dự án “Nâng cao năng lực giáo dục - đào tạo, quản trị và nghiên cứu của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) giai đoạn 2022-2027”. Dự án có tổng mức đầu tư gần 8,5 triệu USD, trong đó 7,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA. 

Chú thích ảnh
Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn Huỳnh Công Pháp phát biểu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Huỳnh Công Pháp cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường trong chặng đường phát triển để trở thành một học hiệu hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Dự án này còn có ý nghĩa to lớn, là minh chứng sống động góp phần tô điểm thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Huỳnh Công Pháp cam kết phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và đơn vị triển khai dự án là trường Đại học Kyung Hee thực hiện hiệu quả, đạt được mục tiêu đặt ra của dự án; đồng thời mong muốn xây dựng, phát triển Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn trở thành hình mẫu thành công, là niềm tự hào của mối quan hệ hợp tác hữu nghị, trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc nổi bật ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia văn phòng KOICA tại Việt Nam cho hay, KOICA sẽ thực hiện dự án này với tinh thần hỗ trợ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học hàng đầu trong giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cao cấp và nghiên cứu về công nghệ thông tin truyền thông tại Việt Nam. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Dự án được triển khai trong thời điểm ý nghĩa này được kỳ vọng đóng vai trò củng cố, mở rộng hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước vốn đã rất phát triển trong 30 năm qua. Đặc biệt, cùng với việc nâng tầm quan hệ hai nước ở mức cao nhất “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

Ông Cho Han Deog hy vọng, dự án sẽ góp phần đẩy mạnh giao lưu bền vững giữa sinh viên, giữa nhà trường và rộng hơn là giữa các doanh nghiệp hai nước Việt - Hàn. Việc tăng cường năng lực giáo dục đại học, hình thành, mở rộng mạng lưới kết nối dựa trên nền tảng này sẽ trở thành cơ sở để hướng tới sự phát triển bền vững chung giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngay cả sau dự án.

Chú thích ảnh
Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia văn phòng KOICA tại Việt Nam phát biểu. 

Theo đó, dự án “Nâng cao năng lực giáo dục - đào tạo, quản trị và nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) giai đoạn 2022-2027” có mục tiêu xây dựng ngôi trường này trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, đẳng cấp quốc tế về quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể là xây dựng trường trở thành trường đại học số đầu tiên tại miền Trung có đầy đủ các trụ cột như: Đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao, kiểm định chất lượng đào tạo, xây dựng chương trình mới mang tính đột phá; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, học thuật với thế giới và Hàn Quốc…

Cũng trong chiều 19/12, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã diễn ra lễ khai trương Không gian nghiên cứu và đổi mới sáng tạo -Viện Khoa học Công nghệ số (eSTI).

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Sôi nổi giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đà Nẵng
Sôi nổi giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đà Nẵng

Sáng 19/12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN