Phân luồng giao thông phục vụ sự kiện 'Con đường Văn hóa Hữu nghị Việt - Hàn'

Ngày 7/12, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thông báo về việc tổ chức giao thông, cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ tổ chức sự kiện "Con đường Văn hóa Hữu nghị Việt - Hàn".

Cụ thể, cấm các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi vào phố Trần Văn Lai (đoạn từ ngã tư Trần Văn Lai - Đỗ Đình Thiện đến ngã ba Trần Văn Lai - Đỗ Đình Thiện). Thời gian cấm đường, phân luồng bắt đầu từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022 (thứ Bảy và Chủ nhật).

Theo đó, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo hướng từ phía Nam đến phía Bắc và ngược lại thì đi theo các đường (phố): Vĩnh Quỳnh, Trần Văn Lai, Đỗ Đinh Thiện, Trần Văn Lai, Phạm Hùng. Còn các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi từ phía Đông đến phía Tây và ngược lại thì theo các đường (phố): Mễ Trì, Đỗ Đình Thiện, Đình Thôn.

Hết thời gian cấm đường nêu trên, đơn vị tổ chức sự kiện chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của UBND quận Nam Từ Liêm, đơn vị quản lý đường có trách nhiệm hoàn trả lại tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu để các phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông bình thường.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty TNHH Allbiz Vina (đơn vị tổ chức sự kiện) phối hợp với các lực lượng chức năng để bố trí đủ lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra, giải tỏa, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông…

Tuyết Mai (TTXVN)
Phân luồng giao thông giờ cao điểm khu vực sân bay Tân Sơn Nhất
Phân luồng giao thông giờ cao điểm khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản về thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN