Sôi nổi giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đà Nẵng

Sáng 19/12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Chú thích ảnh
Sinh viên giới thiệu triển lãm dấu mốc thiết lập quan hệ Việt - Hàn. 

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc như: Biểu diễn võ thuật Taekwondo; biểu diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc; múa hát Việt Nam-Hàn Quốc; tổ chức gian hàng giao lưu văn hóa Việt-Hàn; trình diễn K-Pop…

Ngoài ra, sự kiện kỷ niệm này được khởi động từ tháng 11/2022 với nhiều hoạt động như: Cuộc thi nét chữ đẹp tiếng Hàn, Cuộc thi thiết kế poster chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt-Hàn, Giải bóng đá Hữu nghị Việt-Hàn.

Chú thích ảnh
Sinh viên hào hứng trải nghiệm các trò chơi truyền thống của Hàn Quốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia văn phòng KOICA tại Việt Nam cho hay, năm nay là năm bản lề quan trọng, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022). Trong 30 năm qua, quan hệ hai nước đã đạt được những bước phát triển vượt bậc thông qua hợp tác hữu nghị và giao lưu lẫn nhau không ngừng. Kết quả của sự nỗ lực đó chính là mối quan hệ hai nước đã đạt đến mức cao nhất “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

Ông Cho Han Deog nhấn mạnh: “Chương trình là dịp để chúng ta chúc mừng thành quả trên, đồng thời động viên, khích lệ lẫn nhau về những nỗ lực và sự hợp tác trong thời gian qua của hai nước. Đặc biệt, hoạt động này cũng sẽ góp phần cho sự phát triển bền chặt hai nước dựa trên nền tảng mối quan hệ hợp tác lâu dài với KOICA. Tôi hy vọng lễ hội hôm nay sẽ góp phần giới thiệu và lan tỏa hơn nữa tới Việt Nam những truyền thống, sự đa dạng của văn hóa Hàn Quốc”.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn võ thuật Taekwondo. 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Huỳnh Công Pháp cho rằng, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng góp phần tô đậm thêm tình hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời là dịp để Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến nhân dân, Chính phủ 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng, phát triển nhà trường suốt thời gian qua.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Lễ hội 'Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn'
Lễ hội 'Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn'

Ngày 11/12/2022, tại phố Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm - nơi được mệnh danh là “phố Hàn Quốc”, “làng Hàn Quốc” ở Hà Nội, tiếp tục diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" với các tiết mục âm nhạc cùng nhiều gian hàng ẩm thực Hàn Quốc phong phú, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN