Một số trường công bố điểm trúng tuyển

Ngày 6/8, một số trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Đây là đợt 2 cập nhật thông tin trên website theo quy định của Bộ GD - ĐT. Sau 2 đợt, một số trường cho biết, rất ít thí sinh rút hồ sơ, mà chỉ có trường hợp chỉnh sửa trong nguyện vọng.

Trường đầu tiên công bố là ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đây là năm đầu tiên trường đổi mới công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng với phương thức cơ bản: Xét kết quả học tập hai môn toán học, sinh học và thi các nội dung năng khiếu theo từng ngành đào tạo. Theo quy định thì để trúng tuyển hệ đại học, thí sinh phải có điểm thi năng khiếu trên 5 điểm; tổng điểm trung bình 2 môn toán và sinh của lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 là trên 11 điểm; hoặc có tổng điểm trung bình 2 môn toán và sinh lớp 10, 11, và học kỳ 1 lớp 12 trên10 điểm (không có môn nào có điểm trung bình dưới 5 điểm). Mức điểm chuẩn này áp dụng cho 4 ngành gồm Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Y sinh học Thể dục thể thao và Quản lý thể dục.

Thí sinh nộp hồ sơ tại ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.



Giám đốc ĐH Đà Nẵng Trần Văn Nam cho biết, tính tới trưa ngày 6/8, tổng hồ sơ mà các trường ĐH thành viên nhận được là hơn 6.000 hồ sơ. Trong những ngày này, phòng đào tạo các trường đều có bàn tư vấn tuyển sinh để hướng dẫn thí sinh trong nộp hồ sơ, đăng ký nguyện vọng 1. Thí sinh nên nghe những tư vấn này để lựa chọn được những ngành học phù hợp với điểm số. Cũng theo ông Nam, trong những ngày qua thí sinh chủ yếu có những điều chỉnh trong ngành học trong hồ sơ.

ĐH Đà Nẵng cũng liên tục cập nhật trên website số lượng hồ sơ của các trường thành viên. Số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất là ĐH Bách khoa với hơn 1.800 hồ sơ; ĐH Ngoại ngữ 1.575 hồ sơ, ĐH Sư phạm 1.354 hồ sơ, ĐH Kinh tế 979 hồ sơ, ĐH Y Dược 36 hồ sơ, CĐ Công nghệ thông tin 35 hồ sơ và Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum 10 hồ sơ.

Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường không để thí sinh hiểu nhầm thuật ngữ “trúng tuyển tạm thời”. Nhà trường có thể giải thích danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đến thời điểm công bố so với chỉ tiêu xét tuyển để thí sinh tham khảo. Tuyệt đối không được cấp giấy báo nhập học hoặc giấy chứng nhận trúng tuyển trái với quy định trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

Cũng trong ngày 6/8, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển theo hai phương thức xét học bạ và kết quả thi THPT quốc gia ở cụm thi do trường đại học chủ trì. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Bác sĩ đa khoa với 22 điểm. Ngành Dược sĩ và Kiến trúc công trình đều tuyển sinh ở mức 18 điểm. Điểm trúng tuyển của ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị, Thiết kế Đồ họa theo phương thức 1 (tổ hợp môn vẽ, mỹ thuật, toán, lý; vẽ, mỹ thuật, toán, văn; vẽ mỹ thuật, toán, tiếng Anh; vẽ, mỹ thuật, toán, hóa, vẽ, mỹ thuật, văn, bố cục màu) là 19 điểm.

Bà Lê Việt Thủy, Phó trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đưa ra lời khuyên với thí sinh rằng các em nên rút hồ sơ trước ngày 19/8; bởi phụ huynh và thí sinh có tâm lý đến hạn chót (hết ngày 20/8 mới rút hồ sơ), khi đó sẽ dẫn đến quá tải.

Trong những ngày cập nhật thông tin tuyển sinh của các trường, Bộ GD - ĐT khuyến khích các trường cập nhật thông tin hàng ngày. Thông tin này phải được duy trì thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian tổ chức xét tuyển. Để thí sinh có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc đăng ký xét tuyển, Bộ yêu cầu các trường công bố thông tin về đăng ký xét tuyển vào trường (3 ngày 1 lần), các trường phải thực hiện đúng quy định về việc công khai danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, xếp thứ tự theo tổng điểm từ trên xuống và ghi rõ chỉ tiêu của từng ngành (nhóm ngành).

Lê Vân
Các trường đại học top giữa  tuyển sinh khó
Các trường đại học top giữa tuyển sinh khó

Dù được duyệt nguồn tuyển sinh dồi dào trong năm 2015, song đến với một số trường ĐH nằm ở top giữa như trường ĐH Vinh, ĐH Kinh tế Nghệ An, ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh… đợt xét tuyển nguyện vọng 1 của Nghệ An khá khó khăn, do sức cạnh tranh giữa các trường trong việc thu hút thí sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN