Luật học Mùa thu – Diễn đàn hấp dẫn của các nhà nghiên cứu luật học

Thiết thực chào mừng sự kiện thành lập Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 28/10/2022,  Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ khai mạc Diễn đàn Luật học Mùa thu lần thứ Hai, năm 2022.

Chú thích ảnh

Diễn đàn Luật học Mùa Thu là sự kiện khoa học thường niên do Khoa Luật, ĐHQGHN nay là Trường Đại học Luật, ĐHQGHN sáng lập từ năm 2021, có tên gọi bằng tiếng Anh là “VNU-UL Autumn Law Forum” (viết tắt là VALF).

Diễn đàn Luật học Mùa thu được Nhà trường sáng lập và tổ chức với mục tiêu:  (a) Góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ và ứng dụng các kết quả  nghiên cứu luật học và liên ngành luật học với các lĩnh vực khoa học khác của các học giả, chuyên gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, đặc biệt là về những vấn đề pháp lý-xã hội mới nảy sinh trong đời sống; (b) Góp phần tham vấn, tư vấn chính sách về pháp luật, quản trị quốc gia, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Việt Nam; (c) Góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và chia sẻ kết quả nghiên cứu luật học và liên ngành luật học với các lĩnh vực khoa học khác giữa các học giả Việt Nam và nước ngoài, thảo luận và thúc đẩy các xu hướng đào tạo luật và nghề luật tại Việt Nam; (d) Thảo luận, tổng kết lại những vấn đề đặt ra trong đời sống pháp lý, quản trị quốc gia trong năm và gợi mở những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực luật học và liên ngành luật học với các lĩnh vực khoa học khác.

Năm nay, VALF lần thứ Hai được tổ chức theo hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến trong hai ngày chính thức: 28 và 29 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội, với chủ đề “Pháp luật Việt Nam: Hội nhập và phát triển” nhằm chào mừng sự kiện thành lập Trường Đại học Luật, ĐHQGHN trên cơ sở Khoa Luật, ĐHQGHN. Các hoạt động chính của Diễn đàn năm nay gồm: Hội thảo dành cho nhà khoa học trẻ “Tiến trình hội nhập pháp luật của Việt Nam từ sau đổi mới đến nay” (8h00-11h30 ngày 27/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); Hội thảo khai mạc Diễn đàn “Xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN và những vấn đề đặt ra với cải cách pháp luật Việt Nam” (Buổi sáng ngày 28/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội);  Hội thảo quốc tế  “Legal Cooperation, Harmonization and Unification: An ASEAN Perspective” (Hợp tác, hài hoà và nhất thể hoá pháp luật – Viễn cảnh ASEAN) (sáng 28 và 29/10/2022 tại tại P. 703, 144, Nhà E1, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); Hội thảo khoa học chuyên đề  “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận, thực tiễn” (Buổi chiều ngày 28/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); Hội thảo chuyên đề “Hoàn thiện pháp luật kinh doanh trong bối cảnh thực thi các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới” (Buổi chiều ngày 28/10/2022, tại Tầng 2, Nhà Sunwah, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội);  Hội thảo chuyên đề “Các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự Việt Nam: quá trình tiếp biến và hoàn thiện” (Buổi sáng ngày 29/10/2022, tại Tầng 2, Nhà Sunwah, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội);  Hội thảo chuyên đề “Những vấn đề nhân quyền hiện đại” (Buổi chiều ngày 29/10/2022, tại P.703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); Hội thảo tổng kết và bế mạc Diễn đàn  “Định hướng phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN trong bối cảnh mới” (Buổi chiều ngày 29/10/2022, tại P.703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có lịch sử 46 năm hình thành và phát triển. Là cơ sở đào tạo trình độ đại học luật đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Tiền thân của Nhà Trường là Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1087/QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1976 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD&ĐT) - là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất của nước ta được giao nhiệm vụ chính trị “đào tạo cán bộ pháp lý bậc đại học” ở thời điểm đó. Năm 2000 Khoa Luật trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong lĩnh vực luật học, có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc ĐHQGHN.

Ngày 23/9/2022, Khoa Luật đã chính thức trở thành Trường Đại học thành viên ĐHQGHN. Trong suốt quá trình phát triển hơn 46 năm, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đã và đang từng bước khẳng định được vị thế, vai trò là một trong những trung tâm NCKH, đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật cho đất nước, là trung tâm nghiên cứu luật học có truyền thống uy tín, khai phóng và hội nhập ở Việt Nam.

Trong tương lai, Trường Đại học Luật sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo quản lý; sáng tạo, truyền bá tri thức pháp lý; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về luật học; tư vấn, phản biện và cung cấp dịch vụ pháp lý có giá trị cao cho Nhà nước, tổ chức, xã hội và công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; là trường đại học định hướng nghiên cứu về luật học có tính hội nhập cao, có thương hiệu và uy tín trong khối các trường đại học về luật ở Đông Nam Á.

 Đàm Danh Liêm (TTXVN)
Kỷ luật học sinh, làm sao cho đúng
Kỷ luật học sinh, làm sao cho đúng

Kỷ luật học sinh thế nào để vừa có tác dụng giáo dục, vừa nhân văn mà lại làm các em tâm phục khẩu phục là điều không dễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN