Kết thúc tổ hợp môn khoa học xã hội - kỳ thi THPT quốc gia

Sau thời gian làm bài 150 phút của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) nhiều thí sinh hào hứng cho biết đề thi tương đối dễ và sát với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại điểm thi trường THCS Colette (quận 3) thí sinh Bảo Hân cho biết, trong 3 môn thi hôm nay Bảo Hân làm tốt nhất là môn giáo dục công dân vì vận dụng được kiến thức hiểu biết của mình có thể làm tốt. Còn đối với môn địa lý thì dựa vào atlat là làm tốt. Tuy nhiên đối với môn lịch sử đề cho nhiều dữ kiện chi tiết về ngày tháng nên khó nhớ. “Đề thi năm nay nằm ở mức độ trung bình cũng không dễ và cũng không khó. Em tự tin mình làm được trên điểm trung bình ở những môn thi vừa qua. Em dự định dùng môn khoa học xã hội này để xét vào trường ĐH Hồng Bàng”, Bảo Hân chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các thí sinh dự thi môn khoa học xã hội đều cho rằng đề thi dễ hơn so với năm trước.

Còn thí sinh Gia Hảo cho hay, đề thi năm nay sát với đề thi mình họa khoảng 60% và khá dễ. Ở môn địa lý có khoảng 10 câu nằm trong atlat nên sẽ không bị điểm liệt, còn giáo dục công dân chỉ cần kiến thức xã hội có thể làm. “Trong 3 môn em sợ môn lịch sử nhất nhưng khi vào làm em thấy mình cũng có thể làm được từ 6 -7 điểm. Em chỉ dùng môn này để xét tốt nghiệp còn em thi vào trường ĐH Kiến Trúc nên khi các bạn kết thúc kỳ thi thì em vẫn còn phải thi môn vẽ”, thí sinh Gia Hảo cho biết thêm.

Chú thích ảnh
 Thí sinh Kim Bông, Kim Luyến và Hoàng Hải đều rất hài lòng với kết quả bài ngày hôm nay và những ngày trước.

Thí sinh Tô Bùi Kiệt, học sinh Trường quốc tế Á Châu thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 cho biết, Kiệt đăng ký xét tuyển thi ĐH khối xã hội nhưng với đề thi tổ hợp Khoa học xã hội, đặc biệt là môn Lịch sử hôm nay tương đối khó. Kiến thức đề thi tuy nằm trong chương trình phổ thông đã học nhưng hơi dài. Với lực học trung bình thì chỉ có thể đạt điểm5- 6.

Chú thích ảnh
Các thí sinh cho biết sau ngày thi THPT Quốc gia trong lúc đợi kết quả thi sẽ cùng gia đình đi du lịch.

Đánh giá về đề thi môn Giáo dục công dân, cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường THPT Hàn Thuyên cho biết, đề ra đúng với cấu trúc đề mình họa Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó. Có 36 câu trong chương trình lớp 12 và 4 câu chương trình lớp 11. Tuy những tình huống trong bài hơi lắt léo và nhiều nhân vật nhưng câu hỏi khá rõ ràng. Đây là câu hỏi phân loại trình độ học sinh. Thí sinh chỉ cần đọc kỹ tình huống câu hỏi và xác định được câu hỏi thì có thể trả lời tốt. Có 10 câu là câu hỏi tỉnh huống, mức độ khá và khó. Đây là những câu hỏi phân loại trình độ thí sinh. Với đề này đa số thí sinh sẽ đạt từ 6-8 điểm và chắc chắn sẽ có điểm 9,10.

Còn đề thi môn Lịch sử, cô Nguyễn Thị Kim Quyên, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du cho rằng, đề năm nay nhẹ hơn năm trước. Đề bám sát kiến thức sách giáo khoa, các em học nghiêm túc, ở mức trung bình khá có thể làm được 5-6 điểm. Nếu học sinh chỉ học “vẹt”, học thuộc lòng mà không hiểu bản chất bài học thì khó đạt được điểm cao. Trong đó, số câu hỏi ở mức vận dụng cao chưa tới 30% đề. Ở những câu này học sinh phải hiểu bài, có kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề và phải đọc kỹ đề mới làm được. Nếu các em lựa chọn môn này để xét tuyển đại học và có sự đầu tư, ôn tập kỹ lưỡng thì khả năng đạt điểm 7-8 không khó.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số trên 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 có gần 53% thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội. Trong đó, môn Lịch sử có 573.113 thí sinh đăng ký, Địa lí có 565.613 thí sinh đăng ký, Giáo dục công dân có 495.801 thí sinh đăng ký thi.

Thí sinh có thể tham khảo đáp án môn thi tại đây:

* Đáp án môn Ngữ văn

Tin,ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Ba điểm thi THPT quốc gia tại TP Hồ Chí Minh bị trục trặc về mã đề thi
Ba điểm thi THPT quốc gia tại TP Hồ Chí Minh bị trục trặc về mã đề thi

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh xác nhận có ba điểm thi trục trặc về mã đề thi trong buổi thi sáng 26/6 với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Thừa nhận sơ suất trong in sao đề đã ảnh hưởng đến giờ bắt đầu làm bài thi của một số thí sinh tại 3 điểm thi, tuy nhiên Sở khẳng định tổng thời gian làm bài môn sinh học vẫn đảm bảo cho các thí sinh theo đúng quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN