Hội thi 'Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông' năm học 2020-2021

Ngày 6/12, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Vòng chung kết và trao giải Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” năm học 2020-2021. 

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất chung cuộc cho thí sinh Nhan Ngọc Hảo Tiên, học sinh lớp 11A8 - Phó Bí thư Chi đoàn trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên (Quận 5). 

Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” do Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức hàng năm, là sân chơi bổ ích dành cho cán bộ Đoàn Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố. Hội thi là dịp để kiểm tra, đánh giá kiến thức cũng như kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng cán bộ Đoàn Trung học phổ thông, qua đó tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn giao lưu, học hỏi, rèn luyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị và kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong tương lai.

Tiếp nối thành công của những năm qua, Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” năm học 2020 - 2021 thu hút gần 2.300 thí sinh đến từ 130 trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố, được tổ chức theo 3 vòng thi diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 6/12/2020 với nhiều nội dung đa dạng. Trải qua hai vòng loại và bán kết, Ban Tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào Vòng chung kết.

Theo chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, Ban Tổ chức Hội thi đã nỗ lực mang đến nhiều đổi mới trong nội dung thi như bổ sung thêm các câu hỏi trắc nghiệm IQ, EQ để đánh giá không chỉ về kiến thức mà còn về năng lực cảm xúc, chỉ số trí tuệ của các thí sinh, thể hiện qua phần thi “90 giây tỏa sáng cùng Đoàn” trong vòng loại theo hình thức yêu cầu thí sinh thực hiện đoạn clip giới thiệu về bản thân và cảm nhận về vai trò của tổ chức Đoàn trong đời sống hiện đại. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn ứng dụng công nghệ thông tin trong các vòng thi để tiệm cận hơn với vai trò của người thủ lĩnh thanh niên, qua đó đặt ra nhiệm vụ phải nghiên cứu, nắm vững công nghệ để tìm ra giải pháp tập hợp thanh niên trên mạng xã hội trong tình hình mới.

Vòng chung kết Hội thi diễn ra với 4 phần thi chính gồm “Tài năng thủ lĩnh”, “Thủ lĩnh trí tuệ”, “Thủ lĩnh nhạy bén”, “Thủ lĩnh tỏa sáng”. Trong phần thi “Tài năng thủ lĩnh”, các thí sinh được yêu cầu thể hiện tài năng của mình bằng một tiết mục biểu diễn sân khấu theo nhiều hình thức tự chọn như ca vũ, diễn kịch, thuyết trình... Chủ đề xoay quanh nhiệm vụ của thanh niên thời đại mới góp sức xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác. 

Trong phần thi “Thủ lĩnh trí tuệ”, các thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức phổ thông, kiến thức lịch sử Việt Nam; về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trên thiết bị điện tử do Ban Tổ chức cung cấp. Trong phần thi “Thủ lĩnh nhạy bén”, các thí sinh lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên và xử lý một tình huống bất ngờ thường gặp trong quá trình hoạt động Đoàn tại trường học do Ban Giám khảo đặt ra. 

Trong phần thi cuối cùng “Thủ lĩnh tỏa sáng”, Ban Giám khảo đặt ra một câu hỏi chung về những vấn đề, sự kiện thực tiễn trong xã hội hiện đại và yêu cầu các thí sinh trả lời theo cảm nhận của mình trong thời gian 1 phút.

Kết thúc 4 phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất chung cuộc cho thí sinh Nhan Ngọc Hảo Tiên, học sinh lớp 11A8 - Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên (Quận 5); giải Nhì cho Đỗ Hoàng Anh, học sinh lớp 11A1 - Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (Quận 5); giải Ba cho Vũ Đình Thi, Bí Thư đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cùng 3 giải Khuyến khích. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao Giấy chứng nhận tham gia Hội thi và học bổng trị giá 5 triệu đồng cho 12 thí sinh bước vào Vòng bán kết Hội thi; trao 2 giải phụ gồm: Giải “Clip 90 giây tỏa sáng cùng Đoàn được yêu thích nhất” cho thí sinh Hồ Minh Cường và giải “Đoàn trường có thí sinh có điểm Sức hút thủ lĩnh Teen cao nhất” cho Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
'Thủ lĩnh' thanh niên tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận
'Thủ lĩnh' thanh niên tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận

Với tinh thần năng động, gương mẫu, sáng tạo, sâu sát cơ sở, anh Nguyễn Hoàng Tiến, Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Ninh Sơn đã đưa phong trào đoàn thanh niên ở huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận gặt hái được nhiều thắng lợi và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN