Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần III sẽ diễn ra trong quý III

Thông tin từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ngày 17/7 cho biết, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020 sắp diễn ra.

Đây là cuộc thi dành cho Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội hoặc tương đương trở lên và là sinh viên đang học tại các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

Hội thi góp phần kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động hội của đội ngũ cán bộ hội sinh viên; tạo sân chơi để cán bộ hội  giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác hội, phong trào sinh viên. 

Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu của công tác hội và phong trào sinh viên, góp phần tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc.

Các thí sinh sẽ thi nhiều nội dung như kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Hội Sinh viên lần thứ IX; Điều lệ Hội Sinh viên và các hoạt động tập thể, kỹ năng xử lý các tình huống trong hoạt động hội, kỹ năng thu hút, tập hợp sinh viên…

Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi: vòng 1 - cấp trường; vòng hai - cấp tỉnh, thành phố và vòng chung kết.

Vòng 1 - cấp trường diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 17/8. Từ ngày 20 - 26/7, thí sinh đăng ký và tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến tại website www.thulinhsinhvien.vn. Từ ngày 27/7 đến hết ngày 17/8, thí sinh tham gia thi kiến thức, kỹ năng tại các hội đồng thi do hội sinh viên cấp trường (hoặc cụm hội sinh viên cấp trường), Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thành lập. Các thí sinh có điểm số cao nhất vòng 1 sẽ tiếp tục tham dự vòng 2 - cấp tỉnh, thành phố diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày  20/9.

Tại vòng thi này thí sinh là cán bộ hội thuộc hội sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ nộp, bảo vệ kế hoạch theo hình thức trực tuyến theo một trong các chủ đề: hoạt động tạo môi trường cho sinh viên sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp. 
Thí sinh là cán bộ hội thuộc hội sinh viên cấp trường trực thuộc hội sinh viên các tỉnh, thành phố sẽ tham gia thi trực tiếp tại hội đồng do hội sinh viên các tỉnh, thành phố thành lập.

Trước khi tham dự vòng chung kết, các thí sinh sẽ thực hiện vòng thi phụ diễn ra từ ngày 25-29/9 bằng cách xây dựng video clip cá nhân theo chủ đề; tham gia bình chọn trực tuyến, thí sinh có lượt thích (like) lớn nhất sẽ nhận giải thưởng bình chọn.

Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 1-3/10 tại thành phố Đà Nẵng với 3 hình thức thi: thi kiến thức cá nhân, thi đội nhóm phối hợp và thi đối kháng sân khấu.

Ở hình thức thi kiến thức cá nhân, thí sinh sẽ tham gia phần thi "Thủ lĩnh trí tuệ". Mỗi thí sinh sẽ trả lời 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm, tự luận về kiến thức chung, hiểu biết về công tác Hội Sinh viên và phong trào sinh viên.
 
Ở hình thức thi đội nhóm phối hợp: các thí sinh được chia làm 7 đội và thi: "Tầm nhìn thủ lĩnh" - trình bày và bảo vệ một chuyên đề trước Ban giám khảo, các đội thi khác. "Hành trình thủ lĩnh" thể hiện kỹ năng làm việc nhóm; xử lý tình huống cụ thể; tiếp cận, vận động sinh viên...
 
Năm thí sinh có tổng điểm cao nhất sau 3 phần thi trên sẽ tham dự phần thi "Thủ lĩnh tỏa sáng" - Thi đối kháng sân khấu... Thí sinh có điểm cao nhất là người giành chiến thắng.
 
Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Minh Huệ (TTXVN)
Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh các hoạt động trong Tháng Thanh niên
Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh các hoạt động trong Tháng Thanh niên

Ngày 13/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết đã đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài lưu ý, tập trung nghiên cứu, điều chỉnh nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020 để phù hợp với tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN