Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh các hoạt động trong Tháng Thanh niên

Ngày 13/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết đã đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài lưu ý, tập trung nghiên cứu, điều chỉnh nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020 để phù hợp với tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. 

Theo đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khuyến cáo các đơn vị hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Các hoạt động nếu được tổ chức cần đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho hội viên, sinh viên trong quá trình tham gia, yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động…

Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời thông báo với cơ quan chức năng; có các phương án đáp ứng hiệu quả với tình dịch bệnh.

Tháng Thanh niên năm 2020 có chủ đề “Thanh niên Việt Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”. Theo đó, các hoạt động trong Tháng Thanh niên của các cấp Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tập trung vào 6 nhóm nội dung, trong đó có các hoạt động nhằm phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của sinh viên, nhất là các hoạt động tình nguyện tại chỗ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân...

Bên cạnh đó, các đơn vị cần cụ thể hóa các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của sinh viên; tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy, sân chơi sáng tạo, vận động sinh viên tham gia các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm. Mặt khác, các cấp Hội Sinh viên cần tiến hành hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm trước khi sinh viên tham gia thị trường lao động; hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm và kỹ năng làm việc cho sinh viên cần được tiếp tục triển khai...

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.