Hội thảo "giải pháp cho khủng hoảng thừa cử nhân"

Sáng 29/4, tại Trường Đại học Nguyễn Trãi đã diễn ra hội thảo “Giải pháp cho Khủng hoảng thừa Cử nhân”. Chương trình thu hút sự tham dự của nhiều doanh nghiệp lớn, hằng năm có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao.



Hội thảo cung cấp những góc nhìn, của doanh nghiệp – nhà tuyển dụng về thực trạng thất nghiệp của cử nhân tốt nghiệp đại học, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực mới ra trường. Đồng thời, đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng trên thông qua việc áp dụng mô hình đào tạo mới – mô hình đại học ứng dụng.



Mô hình đại học ứng dụng là mô hình đào tạo tiên tiến được áp dụng phổ biến tại các nước phát triển. Theo đó, sinh viên sẽ học 30% lí thuyết trên giảng đường, 70% phần kiến thức còn lại sẽ là trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Quy trình đào tạo đại học ứng dụng được tiến hành theo 6 bước từ thay đổi tư duy, khái quát chung về công việc và vị trí việc làm, thăm quan thực tế doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp sơ bộ, tổ chức đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng việc làm cho tới nhận thông tin từ doanh nghiệp.  Tại buổi hội thảo, các vị khách mời cũng như giáo viên trường đại học Nguyễn Trãi đã đưa ra những giải pháp thực sự thiết thực, bổ ích và trao đổi trực tiếp với các bạn sinh viên.




Tuấn Anh
Cử nhân thất nghiệp - tại cả đôi bên: Bài cuối
Cử nhân thất nghiệp - tại cả đôi bên: Bài cuối

Bên cạnh nỗ lực phấn đấu của mỗi sinh viên thì công tác đào tạo ở các trường mà sinh viên theo học cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh viên ra trường có làm được việc hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN