Phát huy truyền thống 'chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng'

Ngày 29/6/1946, tại sân Vệ quốc đoàn Trung ương (số 40 Hàng Bài, Hà Nội), đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đọc quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đoàn pháo binh Thủ đô, gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh, đánh dấu sự ra đời của Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam.

           

Ngày 13/03/1954, mở đầu chiến dịch, bộ đội pháo binh của ta dội bão lửa xuống đầu quân xâm lược Pháp tại Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Pháo binh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”..

 

Là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật có vị trí là “hỏa lực chủ yếu của lục quân và hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội ta”, trải qua những chặng đường chiến đấu cam go, quyết liệt với những chiến công vang dội, Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần cùng toàn quân, toàn dân viết nên khúc khải hoàn ca vĩ đại của dân tộc.

 

Ngay sau khi ra đời, thực hiện lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, bộ đội pháo binh đã tích cực chủ động khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn, sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đêm 19/12/1946, Pháo đài Láng đã nổ phát đạn đầu tiên vào quân Pháp trong thành Hà Nội, mở đầu ngày toàn quốc kháng chiến.

           

Sau đó là một loạt các chiến công xuất sắc như: chiến thắng Sông Lô năm 1947, chiến thắng Biên giới năm 1950, và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

           

Lữ đoàn pháo binh 434 (Binh đoàn Cửu Long) có nhiệm vụ bảo quản trang thiết bị, vũ khí phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng cơ động chiến đấu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, pháo binh đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, thực hiện tốt phương châm “Đánh chắc, tiến chắc”. Hỏa lực pháo binh của ta vừa kiềm chế pháo binh địch, khống chế hoạt động của không quân địch, vừa tạo điều kiện cho bộ binh mở thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, khép chặt vòng vây và tiêu diệt hoàn toàn quân địch.

           

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy pháo binh được thành lập, sau đó đến năm 1956 đổi thành Bộ Tư lệnh Pháo binh.

 

Lực lượng pháo binh phát triển mạnh mẽ, được tổ chức trong các đơn vị bộ binh và tham gia hầu hết các chiến dịch, các trận đánh trên chiến trường. Trong mỗi chiến dịch, mỗi trận đánh đó, các đơn vị pháo binh đã thể hiện tính sáng tạo, sự phát triển về nghệ thuật sử dụng lực lượng, nghệ thuật tạo lập thế trận, phương pháp tổ chức hoả lực... lập nhiều chiến công vẻ vang, từng bước khẳng định vị trí là “hỏa lực chủ yếu của lục quân và hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội ta”.

 

Trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, bộ đội pháo binh đã tiêu diệt nhiều sinh lực, vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc XHCN.

           

Trước những chiến công vang dội của pháo binh trên cả hai miền Nam, Bắc, ngày 13/4/1967, bộ đội pháo binh đã vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen: “Pháo binh ta có truyền thống oanh liệt chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng… Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ pháo binh ta”.

           

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 241 đổ bê tông đường làng, ngõ xóm tại thôn Xanh (xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, Ninh Bình). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.


Từ khi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Binh chủng Pháo binh nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

 

Trước yêu cầu bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, cùng với toàn dân, toàn quân, bộ đội pháo binh tập trung củng cố xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu vươn lên nắm vững khoa học kỹ thuật quân sự, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, trước hết vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, cùng toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

 

Trung tâm Thông tin Tư liệu/TTXVN

 

 

           

 

Khâu nối mạch máu -  phát minh mở đường của ngành phẫu thuật hiện đại
Khâu nối mạch máu - phát minh mở đường của ngành phẫu thuật hiện đại

Alexis Carrel là bác sỹ phẫu thuật đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công phương pháp khâu nối mạch máu - một trong những phương pháp vô cùng quan trọng mở đầu cho sự phát triển của ngành phẫu thuật hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN