Chiến dịch "bắt cóc Lunik” không chỉ là một câu chuyện ly kỳ về gián điệp, mà còn là minh chứng cho một thời kỳ mà khoa học, công nghệ và tình báo đan xen chặt chẽ trong cuộc đối đầu toàn cầu kéo dài suốt nửa thế kỷ.
Claude Chabrol là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất và có "công trình" làm việc kỳ vĩ nhất của điện ảnh Pháp với trên 80 bộ phim được trình chiếu.
“Quốc tế ca” là bài ca chính thức của giai cấp vô sản trên thế giới, ra đời từ phong trào công nhân của Pháp cuối thế kỷ 19. Lần đầu tiên, bài hát được giới thiệu tới công chúng là ngày 23/6/1888.
Liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của một thế hệ cầm súng vào giai đoạn lịch sử không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.
Ngày 21/6/1925, báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên. Cùng với tác phẩm “Đường Kách mệnh”, báo Thanh niên trở thành một trong những công cụ, tài liệu tiếng Việt đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
Nhạc sĩ Văn Chung thuộc thế hệ đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Ông có nhiều sáng tác thành công về đề tài nông thôn, về cuộc sống của làng quê kháng chiến, làng quê xây dựng cuộc sống mới.
Kể từ lần đầu ra mắt khán giả vào ngày 19/6/1978, đến nay, sau 36 năm, chú mèo béo Garfield giờ đã trở thành một “thương hiệu” nổi tiếng trên toàn thế giới.
Ngày 18/6/1960, tại hội thi pháo binh toàn quân, Đại đội 2 pháo binh, đoàn Vinh Quang là đơn vị đầu tiên đạt danh hiệu "Ba nhất": nhất về huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ thuật; nhất về gương mẫu, kỷ luật; nhất về lao động và sản xuất.
Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ có nhiều tác phẩm nổi tiếng, một nhà giáo đã có công tổ chức, lãnh đạo Trường Mỹ thuật và giảng dạy nhiều thế hệ họa sĩ kế tiếp các hoạ sĩ lớp trước.
Họ là đội nữ dân quân đầu tiên đã bắn rơi máy bay phản lực Mỹ vào ngày 16/6/1967 - đội nữ dân quân Hoa Lộc – Thanh Hóa.
Edvard Grieg là nhà soạn nhạc vĩ đại của đất nước Na Uy, từng được ví là “Chopin của Bắc Âu”.
Sau hàng chục năm xa cách, ngày 14/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương. Người xúc động nói: “Quê hương nghĩa trọng tình cao. Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.
Cách đây 31 năm, ngày 13/6/1983, tàu thăm dò Pioneer 10 - người tiên phong - đã vượt qua quỹ đạo của sao Hỏa, trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên rời khỏi hệ mặt trời, chu du trong vũ trụ bao la.
Ngày 12/6/1901, nhà bác học vĩ đại người Pháp Antoine Henri Becquerel đã công bố những nghiên cứu đầu tiên về hiện tượng phóng xạ.
Cách đây 66 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng của toàn dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng.
Cách đây 178 năm, ngày 10/6/1836, trái tim của nhà bác học vĩ đại André-Marie Ampère đã ngừng đập.
Kỹ sư người Anh George Stephenson là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc chế tạo một đầu tầu xe lửa chở hành khách, mở đầu cho ngành đường sắt hiện nay.
Ngày này cách đây 75 năm, ngày 7/6/1939, Tản Đà - nhà thơ, nhà văn, nhà báo tiêu biểu trên văn đàn Việt Nam đầu thế kỷ XX, đã từ giã cõi đời.
Từ ngày 6 đến ngày 8/6/1969, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam ở miền Nam cùng các lực lượng yêu nước khác đã nhất trí bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn Chính phủ.
Cách đây đúng 103 năm, ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.
Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, cách đây 69 năm, ngày 4/6/1945, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Hội nghị cán bộ và tuyên bố chính thức thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.