Chiến dịch "bắt cóc Lunik” không chỉ là một câu chuyện ly kỳ về gián điệp, mà còn là minh chứng cho một thời kỳ mà khoa học, công nghệ và tình báo đan xen chặt chẽ trong cuộc đối đầu toàn cầu kéo dài suốt nửa thế kỷ.
Bản Dạ cổ hoài lang được xem như là bản tâm tình của biết bao thế hệ người dân Nam Bộ và người viết nên tác phẩm bất hủ này là cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu.
Nhà văn, liệt sĩ Chu Cẩm Phong là nhà văn đầu tiên được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tiến sĩ nông học người Cuba Pedro Sanchez vinh dự được nhận Giải thưởng lương thực thế giới, một giải thưởng quốc tế có ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Giáo sư Nguyễn Lân là một người yêu thích văn học. Năm 1925, khi còn là cậu học sinh trường Bưởi, ông đã cho ra mắt tiểu thuyết “Cậu bé nhà quê” được Nha học chính Đông Dương dịch ra tiếng Pháp để dạy trong học đường.
8 giờ 15 phút sáng ngày mùng 6/8/1945, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, một đám mây hình nấm to dần, bao trùm bầu trời thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống nơi này.
Lịch sử đèn giao thông bắt đầu từ năm 1868, khi một hệ thống đèn được lắp đặt bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London, với hai màu xanh và đỏ nhằm báo hiệu cho những đoàn tàu đi qua đây vào ban đêm.
Cách đây 100 năm, ngày 4/8/1914, Đức xâm lược Bỉ, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Vùng Vịnh luôn là điểm nóng của thế giới bởi nơi đây là một “túi dầu” khổng lồ. Nguồn lợi dầu mỏ này đã dẫn đến tranh chấp giữa hai nước láng giềng Iraq và Kuwait.
Georges Charpak - nhà vật lý người Pháp nổi tiếng - là một trong những người đã phát triển phương pháp dạy học LAMAP (tạm dịch Bàn tay nặn bột), giúp thay đổi việc giảng dạy khoa học tự nhiên tại các trường học ở Pháp và nhiều nước khác trên thế giới.
Họa sĩ, nghệ sĩ điêu khắc bậc thầy Jean Philippe Arthur Dubuffet là người cổ vũ mạnh mẽ cho hội họa Art Brut - nghệ thuật xuất phát từ các giá trị thuộc về bản năng.
Tiềm ẩn một tài năng, lòng hiếu kỳ và niềm say mê đặc biệt, nhà sản xuất xe hơi Henry Ford đã biến xe hơi trở nên phổ biến và trở thành một phương tiện dành cho đại chúng.
Vào ngày 29/7/1987, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterrand cho phép xây dựng Đường hầm qua eo biển Manche, góp phần hiện thực hóa giấc mơ nhiều thế kỷ nối liền Pháp và Anh bằng đường hầm chạy ngầm dưới biển.
Cố Tổng thống Hugo Chavez là “một trong những nhà lãnh đạo đã làm nên một sự khác biệt lớn cho đất nước mình, trong khu vực cũng như trên toàn thế giới”, người đã dành cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đất nước Venezuela.
Để ghi nhớ công lao những người con ưu tú của dân tộc hy sinh xương máu vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27/7 hàng năm là ngày để nhân dân thể hiện lòng "Hiếu nghĩa bác ái".
Ngày 26/7/1953, 135 thanh niên yêu nước do luật sư trẻ tuổi Fidel Castro chỉ huy, đã mở cuộc tấn công vào trại lính Moncada, nằm ở thành phố Santiago mở đầu quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Cuba.
Ngày 25/7/1947, Festival đầu tiên của thanh niên và sinh viên thế giới đã khai mạc tại Prague, Tiệp Khắc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành một địa chỉ đỏ, mảnh đất thiêng liêng, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Cách đây 34 năm, ngày 23/7/1980, nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatco đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37.
Công lao của Mendel trong lĩnh vực sinh học được ví như công lao của Newton đối với vật lý học. Thế nhưng vào thời của ông, người ta chưa nhận thức được tầm quan trọng và giá trị to lớn mà những nghiên cứu của Mendel mang lại cho nhân loại.
Với chiều dài khoảng 10.000km, tuyến đường sắt xuyên Siberia là một trong những tuyến đường sắt dài nhất thế giới, được xem là một trong những hành trình bằng xe lửa tuyệt vời nhất và là phương tiện số một để khám phá trọn vẹn xứ sở bạch dương.