Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn của một phụ nữ (ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tố giác một đối tượng ở TP Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua bói toán, trục vong, giải hạn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trịnh Phương Mai là đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của khách hàng để lừa đảo với các thủ đoạn trên.
Tại cơ quan Công an, Trịnh Phương Mai khai nhận, từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với tên "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.
Khoảng tháng 4/2024, chị Đ.T.T.O ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã nhờ Mai xem bói. Lợi dụng tâm lí nhẹ dạ, cả tin của chị O, Mai đã bịa ra các câu chuyện tâm linh không có thật nhằm thao túng tâm lý, khiến chị O lo sợ, phải làm các thủ tục giải hạn. Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Đ.T.T.O đã nhiều lần chuyển tiền cho Trịnh Phương Mai, trong đó lần ít nhất là 25 triệu đồng, nhiều nhất là 54 triệu đồng. Từ tháng 7/2024 đến khi bị bắt, Trịnh Phương Mai đã dụ dỗ, buộc chị O. chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng để cúng giải hạn, giải bùa, giải vong.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức chiều 8/2, Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Vụ việc Trịnh Phương Mai bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua bói toán, trục vong, giải hạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự”.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có thể cấu thành Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể: Trịnh Phương Mai đã dùng thủ đoạn gian dối để khiến nạn nhân tin vào những câu chuyện tâm linh bịa đặt, từ đó liên tục yêu cầu chuyển tiền để làm các nghi lễ không có thật. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản cho nạn nhân, mà còn lợi dụng sự mê tín để thao túng tâm lý, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi.
“Theo Điều 174 BLHS, số tiền mà Trịnh Phương Mai chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng, do đó đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất thuộc khoản 4 của Điều luật này”, Luật sư Hoàng Tùng cho biết. Theo đó, hình thức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Giới luật sư khuyến cáo, người dân cần nâng cao nhận thức về mê tín dị đoan; phân biệt tín ngưỡng chân chính với mê tín dị đoan. “Những hành vi bói toán, cúng giải hạn với mục đích trục lợi đều là bất hợp pháp. Không nên tin vào những lời phán đoán vô căn cứ từ các ‘thầy bói’, ‘thầy cúng’ trên mạng xã hội”, Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.
Trong bối cảnh công nghệ mạng “nở rộ”, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng Facebook, TikTok, Zalo để tiếp cận nạn nhân, tạo niềm tin bằng các bài viết thu hút. Người dân cần kiểm chứng thông tin, không dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng; báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi lừa đảo.
Khi gặp trường hợp nghi ngờ, người dân nên trình báo với cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp đã bị lừa, cần giữ lại bằng chứng (tin nhắn, biên lai chuyển tiền) và tố giác kịp thời để bảo vệ quyền lợi của mình.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo: Ai là nạn nhân của đối tượng Trịnh Phương Mai, hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, số điện thoại 02373.858.252 để được giải quyết.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, phân biệt rõ tín ngưỡng chân chính với mê tín dị đoan, không mù quáng tin vào hình thức bói toán, giải hạn, trục vong. Người dân cần cảnh giác và tỉnh táo trước các thủ đoạn lợi dụng vấn đề tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.